10 sự kiện nổi bật của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM năm 2023

10 sự kiện nổi bật của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM năm 2023

(PLO)- Năm 2023, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã nâng cao vị trí, vai trò của đơn vị trong công tác đối với kiều bào TP.HCM và cả nước. 

Trong năm 2023, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác năm đã đề ra, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó có những dấu ấn nổi bật như:

Triển khai Đề án “Chính sách Kiều hối trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030”

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Thành ủy - UBND TP.HCM chỉ đạo xây dựng Đề án về nguồn lực kiều hối với mục tiêu đưa kiều hối trở thành “lực đẩy” quan trọng đóng góp vào kinh tế TP.

Uỷ ban về Người Việt Nam ở nước ngoài
Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài góp ý về các giải pháp thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM".

Đề án đã đưa ra các mục tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kiều hối, về thực hiện các dự án phát triển xã hội, giáo dục, y tế và môi trường từ nguồn kiều hối và sự tham gia đóng góp của người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài…

Trong đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kiều hối chuyển về TP đến năm 2025 đạt mức tăng trưởng 7% - 10%/năm. Từ năm 2025 đến 2030 duy trì mức tăng trưởng kiều hối bền vững khoảng 5%/năm.

Hội nghị “Nghị quyết số 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM với cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài”

Lần đầu tiên TP.HCM triển khai thông tin Nghị quyết 98 đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị có ý nghĩa, giá trị về phát triển kinh tế TP.HCM, có sức lan tỏa toàn quốc.

uy-ban-ve-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-11.jpg
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị.

Qua hội nghị, kiều bào khắp nơi trên thế giới đã cam kết tham gia xây dựng, đóng góp vào Nghị quyết 98; làm cầu nối, hỗ trợ các dự án, kêu gọi đầu tư vào TP.HCM như cảng trung chuyển Cần Giờ, trung tâm logistics, vi mạch, công nghệ cao, công nghệ khác và năng lượng xanh...

Hội nghị Bàn tròn tại “Diễn đàn doanh nghiệp kiều bào Thái Lan - Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar” năm 2023

Đây là lần đầu tiên, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM thay mặt lãnh đạo TP phối hợp các đơn vị tổ chức hoạt động hội nghị ở nước ngoài.

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM phát biểu khai mạc Bàn tròn.

Tại hội nghị bàn tròn, các đại biểu chia sẻ nhiều giải pháp thiết lập hệ thống kênh phân phối, hàng hóa của doanh nghiệp TP.HCM đến với người tiêu dùng tại các nước; thông tin các ngành, nghề được TP ưu tiên thu hút nhà đầu tư theo Nghị quyết 98.

Kết quả từ hội nghị bàn tròn được kỳ vọng sẽ tạo sự kết nối, hợp tác cùng phát triển để đưa hàng hóa TP nói riêng và Việt Nam nói chung vào thị trường các nước.

7 sự kiện còn lại gồm:

- Hội nghị tổng kết thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP.HCM năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

- Tổ chức thành công các chuyến công tác tìm hiểu cộng đồng người Việt Nam ở Singapore, Malaysia và Nhật Bản.

- Hội thảo chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của TP thông qua các chương trình học bổng du học và cơ hội dành cho du học sinh Việt Nam được thực tập và làm việc tại các công ty, tập đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài”.

- Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác.

- Đoàn kiều bào đi thăm Vùng 4 Hải quân.

- Tổ chức Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM năm 2023.

- Tổ chức hai đoàn thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà đến 750 kiều bào và người dân khó khăn tại Campuchia và 500 kiều bào và người dân khó khăn tại Lào.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.