![]() |
Thiên hà xa Trái đất nhất mới được phát hiện mang tên MACS0647-JD, cách Trái đất tới 13,3 tỉ năm ánh sáng - Ảnh: NASA/ESA |
Thiên hà này vẫn còn rất trẻ và đang trong giai đoạn hình thành với đường kính 600 năm ánh sáng, thua xa dải Ngân hà của chúng ta với chiều rộng 150.000 năm ánh sáng. Khối lượng ước tính của MACS0647-JD tương đương 100 triệu - 1 tỉ mặt trời, hoặc từ 0,1 - 1% khối lượng của các ngôi sao trong hệ Ngân hà.
Nhà thiên văn Dan Coe thuộc Viện Khoa học kính thiên văn vũ trụ và các cộng sự của ông đã dành nhiều tháng phân tích các ngôi sao đỏ, sao lùn nâu và các thiên hà màu đỏ để đi đến kết luận rằng đây là một thiên hà rất xa.
Để phát hiện thiên hà này, ngoài việc sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble và kính viễn vọng không gian Spitzer, các nhà thiên văn học đã sử dụng các cụm thiên hà khổng lồ như kính thiên văn vũ trụ để phóng đại các thiên hà xa xôi phía sau chúng, một hiệu ứng được gọi là thấu kính hấp dẫn (CLASH).
Nhà nghiên cứu Rychard Bouwens thuộc ĐH Leiden, Hà Lan, cho biết phát hiện này “vượt xa sự mong đợi của tôi về những gì mà CLASH mang lại”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận