
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29-12 tuyên bố Ukraine đã triển khai 91 máy bay không người lái (drone) tấn công vào dinh thự nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Novgorod trong đêm 28 và kéo dài đến sáng ngày 29-12 theo giờ địa phương.
Matxcơva cáo buộc, Kiev bác bỏ
Theo ông Lavrov, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy toàn bộ số drone này, ngăn chặn cuộc tấn công ngay từ xa.
Phát biểu trước báo giới, ông Lavrov khẳng định chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại vật chất sau vụ việc.
Nga mô tả đây là một hành động "khủng bố nhà nước", đồng thời cáo buộc Ukraine đang leo thang các biện pháp tấn công nhằm vào những mục tiêu mang tính biểu tượng cao.
Ngoại trưởng Nga cho biết các mục tiêu và thời điểm tiến hành đòn tấn công trả đũa đã được xác định, song không cung cấp thêm chi tiết cụ thể. Ông nhấn mạnh Nga sẽ đưa ra phản ứng phù hợp, xét theo diễn biến thực tế và mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công.
Ông Lavrov cũng tuyên bố lập trường đàm phán của Nga về Ukraine sẽ được xem xét lại, trong bối cảnh Matxcơva cho rằng chính quyền Kiev đã "chuyển hẳn sang chính sách khủng bố nhà nước".
Tuy nhiên, ông đồng thời khẳng định Nga không có ý định rút khỏi tiến trình đàm phán, bất chấp vụ tấn công nhằm vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin.
Trước cáo buộc của Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky thẳng thừng bác bỏ, gọi đây là điều bịa đặt. Ông cho biết Matxcơva chỉ đang viện cớ để chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào các tòa nhà chính phủ ở Kiev.
Trả lời phóng viên qua ứng dụng WhatsApp, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết động thái này của Nga đang cố tình làm suy yếu những tiến triển hòa bình mà Ukraine và Mỹ đã đạt được cho tới nay. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump có phản ứng thích đáng trước những đe dọa từ phía Nga.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới lên án cái mà ông gọi là hành vi "thao túng" của Nga, cho rằng Matxcơva đang tìm cách "bịa ra lý do" để biện minh cho các đòn tấn công tiếp theo nhằm vào Kiev.
"Chiêu bài quen thuộc của Nga: cáo buộc đối phương những gì chính mình đang làm hoặc chuẩn bị làm", ông Sybiha viết trong một bài đăng trên nền tảng X.
Nga sẽ điều chỉnh lại quan điểm đàm phán
Đáng chú ý, vụ việc diễn ra vào đúng thời điểm ông Trump vừa có thêm một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, ngay sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Zelensky tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida hôm 28-12.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt viết trên nền tảng X rằng hai nhà lãnh đạo đã "kết thúc một cuộc điện đàm tích cực".
Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết trong cuộc điện đàm mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo, ông Trump và các trợ lý cấp cao đã thông báo cho ông Putin về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Ukraine.
Phía Nga cũng đã trực tiếp thông tin cho ông Trump về vụ tấn công bằng drone vào nơi ở của Tổng thống Putin, nhấn mạnh với Mỹ rằng Matxcơva sẽ điều chỉnh lại quan điểm đàm phán sau sự việc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận