09/08/2004 09:04 GMT+7

Nixon: giữa VN và cuộc bầu cử 1972

 PV (Theo Reuters)
 PV (Theo Reuters)

TT - Ba tháng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1972, tổng thống Mỹ Richard Nixon và ngoại trưởng Henry Kissinger đã gặp nhau ở phòng bầu dục để thảo luận làm cách nào rút các lực lượng Mỹ ra khỏi VN mà vẫn giữ được thể diện.

gKMWTBN9.jpgPhóng to
Richard Nixon sau khi tuyên bố từ thức ngày 9-8-1974 do vụ Watergate
TT - Ba tháng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1972, tổng thống Mỹ Richard Nixon và ngoại trưởng Henry Kissinger đã gặp nhau ở phòng bầu dục để thảo luận làm cách nào rút các lực lượng Mỹ ra khỏi VN mà vẫn giữ được thể diện.

Nixon đã nói: “(chính quyền tay sai) Nam VN có lẽ đằng nào cũng không tồn tại nổi... nhưng, Henry ạ, chúng ta cũng phải nhận ra rằng việc thắng cử là quan trọng ghê gớm...”.

Mẩu đối thoại này - vừa được Trung tâm Miller các vụ việc công cộng công bố hôm qua nhân dịp 30 năm ngày từ chức của Nixon - đã bị nhiều nhà sử học Mỹ (bao gồm nhà viết tiểu sử nổi tiếng Jeffrey Kimball) xem là bằng chứng cho việc Nixon hi sinh các lực lượng Mỹ để tìm kiếm nhiệm kỳ tổng thống thứ hai: giữ quân Mỹ ở VN để ngụy quyền không sụp đổ trước cuộc bầu cử.

Ken Hughes, người đã sao lại cuộn băng cho Trung tâm Miller, gọi đây là "lời thú nhận được thu băng" của Nixon, người mà cho đến lúc chết (1994) vẫn chối bỏ mối liên hệ giữa cuộc bầu cử năm 1972 với các chính sách của ông về VN.

 PV (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên