Cầu hỏi hôm nay:
![]() |
- Tại các nước, đặc biệt là những quốc gia có diện tích trồng nho và trồng cây nguyên liệu thuốc lá lớn, mưa đá gây thiệt hại rất nghiêm trọng. Do đó, để tránh thiệt hại, mỗi khi dự báo mưa đá sẽ rơi xuống khu vực có nhiều cây trồng, những quốc gia này thường bắn tên lửa để phá mây, làm cho mưa đá rơi trước khi vào vùng có cây trồng. Kinh phí để phá mưa đá khá tốn kém nhưng do lợi ích đem lại đối với ngành nông nghiệp rất lớn nên các quốc gia có hiện tượng mưa đá nhiều đều phải áp dụng công nghệ phá mưa đá. Còn tại VN, do mưa đá chưa thật sự gây thiệt hại lớn cho cây trồng nên vấn đề phá mưa đá chưa được đặt ra.
* Thưa ông, vì sao thời gian gần đây thường xuất hiện mưa đá?
- Những đám mây ở độ cao dưới 2km chỉ gây mưa bình thường, còn những đám mây ở độ cao 3km trở lên mới có khả năng gây mưa đá bởi những đám mây này là mây băng do có nhiệt độ vượt qua -10oC. Thời điểm này là đầu mùa hè, nhiệt độ thường tăng đột ngột khiến các đám mây băng không giữ được mối liên kết nên rơi xuống tạo thành mưa đá. Mưa đá chỉ gây thiệt hại cho cây trồng chứ không báo hiệu hiện tượng thời tiết bất thường nào.
* Việc hình thành các đám mây băng có do tác động nào từ các hoạt động kinh tế dưới mặt đất không?
- Nước từ dưới đất bốc hơi lên, bão hòa ngưng kết thành mây và lên cao thì tạo thành mây băng. Đây chỉ là điều bình thường, không có tác động nào từ các hoạt động của con người. Tại VN, mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc, đặc biệt là vùng núi phía Bắc do khu vực này hay có sự bất ổn về thời tiết tác động lên mây băng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận