02/07/2005 14:53 GMT+7

Khi nàng thờ ơ chuyện chăn gối

Theo Người lao động
Theo Người lao động

Trong quan hệ luyến ái, đàn ông cần phải quan tâm đến người bạn tình để hiểu những chuyện khó nói của nàng. Có như vậy chuyện chăn gối mới đem lại hạnh phúc cho cả hai người.

mTDTqnjb.jpgPhóng to
Trong quan hệ luyến ái, đàn ông cần phải quan tâm đến người bạn tình để hiểu những chuyện khó nói của nàng. Có như vậy chuyện chăn gối mới đem lại hạnh phúc cho cả hai người.

Lâu nay, đàn ông chỉ quan tâm đến khả năng tình dục của mình mà hầu như không để ý đến tình trạng sức khỏe giới tính của “đối tác”. Trong khi đó, suy giảm chức năng tình dục là một hiện tượng phổ biến ở phụ nữ. Nó được công nhận là một vấn đề có ảnh hưởng nhiều đến nam giới. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, vẫn chưa có loại “thuốc tiên” nào chữa trị triệu chứng này.

Trong nhiều thế kỷ qua, người ta thường tập trung nghiên cứu sự suy giảm chức năng tình dục của đàn ông và kết quả cho thấy khoảng 30% đàn ông Mỹ trải qua tình trạng này ở các mức độ khác nhau. Thế nhưng, các nhà khoa học hiện đại đã mở rộng nghiên cứu và đã tiến hành thu thập thông tin về hành vi tình dục của phái nữ suốt nửa thế kỷ qua.

Và nay, họ đã có trong tay nhiều dữ liệu về hành vi của nữ giới, nhưng trong đó chẳng có bao nhiêu số liệu nói về sự thỏa mãn mà phái đẹp đạt được từ những gì họ làm trong đời sống tình dục. Gần đây, một trong những cuộc nghiên cứu đầu tiên trên cả hai phái cho thấy đa số phụ nữ - 43% - có một đời sống tình dục không đạt yêu cầu.

Thực trạng

Người phụ nữ được coi là bị suy giảm chức năng tình dục khi họ có bất kỳ triệu chứng nào sau đây: không khao khát quan hệ tình dục, khó bị kích thích hoặc chất nhờn không đầy đủ, không thể đạt được khoái cảm, lo lắng về việc thực hiện quan hệ tình dục, đạt khoái cảm quá nhanh, bị đau trong lúc quan hệ hoặc không thể tìm được sự thỏa mãn trong “chuyện ấy”.

Theo các nhà khoa học, có nhiều yếu tố khác nhau là thủ phạm gây nên tình trạng khó chịu đe dọa hạnh phúc của hai người như nêu trên. Tuy nhiên, những điều liệt kê dưới đây không phải là tất cả, cũng có thể không đúng với trường hợp cụ thể nào đó, chúng chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Đó là:

1. Tình trạng hôn nhân. Phụ nữ sống độc thân gặp nhiều trục trặc trong chuyện này hơn những phụ nữ có gia đình. Ngày nay, ngày càng có nhiều phụ nữ ly dị, góa bụa hoặc chưa bao giờ lập gia đình bày tỏ sự lo lắng về chuyện quan hệ tình dục và cho biết họ không thể đạt được sự khoái cảm.

2. Trình độ học vấn. Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng suy giảm chức năng tình dục khi trình độ học vấn tăng lên. Những người tốt nghiệp đại học ít lo âu về chuyện quan hệ cũng như ít kêu ca không đạt được khoái cảm. Họ cũng ít bị mất đi sự thích thú trong chuyện chăn gối hơn là những người có trình độ học vấn thấp hơn.

3. Sức khỏe. Một khi sức khỏe thể chất của phụ nữ suy yếu đồng thời họ có những vấn đề về cảm xúc, chắc chắn họ sẽ không mấy khao khát “chuyện ấy”, sự hưng phấn cũng không đúng mức và bị đau trong lúc quan hệ tình dục.

4. Địa vị xã hội. Địa vị của bạn thấp hơn đồng nghĩa với thu nhập của bạn giảm sút. Theo các nhà nghiên cứu, đối với phụ nữ, mức thu nhập gia đình giảm đi hơn 20% có liên quan đến tình trạng không ham muốn, sự hưng phấn cũng không đúng mức và bị đau trong lúc quan hệ tình dục.

5. Sự trải nghiệm. Người phụ nữ nào đã từng bị cưỡng bức khi còn trẻ cũng sẽ ít ham muốn và sự hưng phấn của họ cũng không đúng mức.

6. Mối quan hệ vợ chồng. Theo các nhà nghiên cứu, những phụ nữ cho rằng họ không bằng lòng người bạn đời về mặt cảm xúc hoặc nói chung họ không hạnh phúc có nguy cơ không thỏa mãn trong mọi lĩnh vực gấp 2-4 lần so với những người khác.

7. Tuổi tác. Phụ nữ trong độ tuổi 40 - 50 thường ít than phiền về những lo âu chuyện tình dục, bị đau khi giao hợp hoặc không thỏa mãn, mặc dù họ gặp phải nhiều trở ngại hơn phụ nữ trẻ.

Không có thuốc đặc trị

Cuộc nghiên cứu đề cập ở trên không nói đến những yếu tố khác có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến mối quan hệ giới tính - như mệt mỏi, thiếu sự riêng tư trong nhà, sự căng thẳng về việc làm và gia đình hoặc hoạt động chuyên môn hạn chế sự gần gũi vợ chồng. Những điều này có thể làm giảm bớt những cơ hội thân mật giữa hai vợ chồng, nhưng chúng không phải là những tác nhân gây ra sự suy giảm chức năng tình dục.

Sự suy giảm chức năng cương là nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng không thỏa mãn nơi nam giới, tuy nhiên các đấng mày râu “lực bất tòng tâm” còn tìm được ít nhất một giải pháp y học hiệu quả cho vấn đề của mình. Về phần quý bà, quý cô bị suy giảm chức năng tình dục, họ không thể mong đợi một giải pháp giống như Viagra dành cho nam giới. Đối với quý ông, việc bổ sung testosterone có thể đem lại sự hứng thú trong chuyện chăn gối; còn đối với phái đẹp, estrogen hoặc chất bôi trơn chỉ có thể làm giảm bớt sự đau đớn chứ không phải là những phương thuốc chính yếu chữa trị tình trạng không thỏa mãn.

Các nhà khoa học đã khẳng định rằng đối với hầu hết nữ giới, sự sung mãn về tình dục và sự sung mãn về cảm xúc có liên quan với nhau một cách chặt chẽ, không thể tách rời. Sự suy giảm chức năng tình dục thường không phải là sự rối loạn biệt lập mà là một triệu chứng của nhiều thực trạng khác. Đó là sự phiền muộn, mối quan hệ bất ổn, sự tự ti... Những “căn bệnh” này, thầy thuốc ít có khả năng chữa trị được.

Theo Người lao động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên