09/12/2010 07:25 GMT+7

Kè sông Thạch Hãn sửa xong lại hỏng

MaiCong
MaiCong

TT -“Công trình kè chống sạt lở ven bờ bắc sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Tân Định, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) bị hư hỏng nghiêm trọng. Đoạn kè này dài khoảng 1km đã có gần 300m bị hư hỏng.

Sông Thạch Hãn tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Sau mùa mưa năm 2008, tức chưa đầy một năm đưa vào sử dụng, đoạn kè này đã bị hư. Đến đầu năm 2009 đoạn kè này đã được sửa, nhưng đến nay lại hư”, nhiều bạn đọc ở thôn Tân Định phản ảnh.

I9wKuukD.jpgPhóng to

Đoạn kè hỏng với từng mảng bêtông mỏng nứt ra để lộ bên dưới những bao cát (ảnh). Theo bà con trong khu vực, kè hư là do thi công, sửa chữa cẩu thả.

Trong khi đó, ông Lê Viết Đương, trưởng Ban quản lý dự án đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị, cho rằng nguyên nhân khiến các công trình kè ven sông Thạch Hãn hư hỏng nhanh là do nạn khai thác cát sạn sát chân bờ kè trước mùa lũ.

QUỐC NAM

fEHnQndd.jpgPhóng to

Công trình thoát nước thải bị “rút ruột”?

Ngày 8-12, một bạn đọc ở P.3, TP Sóc Trăng phản ảnh công trình thoát nước thải trên địa bàn TP có dấu hiệu bị “rút ruột”. Theo thiết kế, cừ tràm được sử dụng có quy cách dài 4,7m, đường kính phần gốc cỡ 8-10cm, đường kính phần ngọn 4-5cm, nhưng đơn vị thi công sử dụng loại cừ tràm có đường kính cỡ gốc chỉ 6-7cm và cỡ ngọn 3,5-4cm.

Tại công trình đường Lê Hồng Phong, chúng tôi thấy đơn vị thi công xẻ gần nửa con đường đã trải thảm nhựa để lắp đặt cống thoát nước. Việc rào chắn công trình rất sơ sài, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cặp lề đường có một đống cừ tràm, cỡ nhỏ đúng như phản ảnh nói trên (ảnh).

Ông Lâm Hữu Tùng - giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Sóc Trăng (đơn vị chủ đầu tư) - cho biết phản ảnh trên của bạn đọc Tuổi Trẻ là cực kỳ quan trọng. Theo ông Tùng, dự án xử lý và thoát nước thải TP Sóc Trăng là công trình lớn nên công ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, kể cả những đoạn đã thi công xong.

KHẮC TÂM

* Ngậm ống nhựa kiểm tra nồng độ cồn không đảm bảo vệ sinh. Bạn đọc Dương Hữu Lộc ở tỉnh Tây Ninh phản ảnh hiện nay Công an thị xã Tây Ninh cho thử nồng độ cồn bằng cách yêu cầu người bị nghi ngờ uống rượu bia khi điều khiển xe ngậm vào ống nhựa rồi hà hơi thổi là mất vệ sinh. Ông Lộc cho rằng nếu dùng ống nhựa một lần rồi bỏ vẫn không đảm bảo vệ sinh, vì vi khuẩn có thể lây truyền từ thân máy kiểm tra nồng độ cồn của những lần trước sang ống nhựa mới...

Thiếu tá Trương Thành Lập, phó trưởng Công an thị xã Tây Ninh, cho biết hiện đang sử dụng hai loại máy kiểm tra nồng độ cồn là máy Precision II và máy FC 20 (Lifloc). Riêng các ống thổi bằng nhựa được sử dụng một lần rồi bỏ. Với máy Precision II, có thể kiểm tra đối tượng thông qua việc ngậm ống nhựa hoặc thông qua phễu, thổi hơi mà không phải ngậm. Sắp tới, Công an thị xã Tây Ninh sẽ sử dụng loại máy này để kiểm tra nồng độ cồn, nhằm đảm bảo vệ sinh cho người bị kiểm tra.

YẾN THANH

mfJ49DxO.jpgPhóng to

* Đường hư hỏng nặng. Một bạn đọc phản ảnh đường Lê Đình Chi, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM) xuống cấp, hư hỏng nặng.

Đến nơi chúng tôi thấy con đường dài chừng 3km đầy “ổ voi” và mặt đường chẳng khác nào một bãi sình (ảnh). Bà Nguyễn Thị Năm, một người dân trong khu vực, cho biết những hôm trời mưa, việc đi lại trên con đường này vô cùng khó khăn, nhiều ôtô chạy qua đây bị lún bánh xuống sình và mắc kẹt cả giờ.

Mậu Trường

3OMAF5E0.jpgPhóng to

* Vỉa hè mới tu sửa đã đào xới? Một bạn đọc thắc mắc tại sao vỉa hè tại công viên 30-4, đoạn đường Pasteur đối diện dinh Thống Nhất (TP.HCM) mới được tu sửa nay đã đào xới lên (ảnh)?

Ông Nguyễn Quốc Trung, nhân viên kỹ thuật phụ trách công trình trên, cho biết phải đào khoảng 100m2 vỉa hè để làm móng trụ cho khán đài đón lễ 30-4-2011. Dù còn gần năm tháng nữa mới tới ngày lễ nhưng phải làm móng trụ trước để kịp tiến độ công trình. Toàn bộ vỉa hè tại khu vực trên sẽ được trả lại như cũ sau khi lễ kết thúc.

Đình Dân

* Gắn đồng hồ nước hơn ba tháng vẫn chưa có nước. Đó là phản ảnh của nhiều bạn đọc ở khu phố 7, đường số 3, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân (TP.HCM). Việc gắn đồng hồ nước tại khu vực trên là chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, mỗi hộ dân đóng 2,2 triệu đồng và việc lắp ống nước đã làm xong từ tháng 9-2010 nhưng đến nay người dân vẫn chưa có nước sạch để dùng.

Ông Phạm Mạnh Đức, giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, cho biết đang chờ xin phép đào đường để gắn đồng hồ tổng nên khu vực trên chưa có nước sạch. Khi nào có giấy phép đào đường, công ty sẽ triển khai ngay việc gắn đồng hồ tổng.

Q.KHẢI

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên