25/08/2022 08:45 GMT+7

Hồi sinh cuộc đời nhờ tái sinh niệu đạo

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Thay vì phải đeo túi nước tiểu nằm lộ thiên cạnh người suốt đời, hiện bệnh nhân bị hẹp niệu đạo (ống dẫn nước tiểu, tinh dịch ra ngoài) quẳng được nỗi lo này, trở về với cuộc sống bình thường nhờ chuyên môn và kỹ thuật giỏi của các bác sĩ.

Hồi sinh cuộc đời nhờ tái sinh niệu đạo - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị đứt niệu đạo đã được điều trị thành công tại Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) - Ảnh: THU HIẾN

Khoảng 5 tháng trước, ông H.L. (47 tuổi, tỉnh Bình Phước) đang làm vườn, khi bước qua mương dẫn nước, ông bất ngờ đạp phải tấm ván trượt rồi té. Sau cú ngã, bụng ông to dần, không tiểu được và được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cấp cứu. Chẩn đoán bị đứt niệu đạo, các bác sĩ đã tạo niệu đạo mới cho ông. Đây là một kỹ thuật rất khó, trước thành công chỉ dưới 16%, nhưng giờ đã lên đến 98%. 

"Tôi cảm thấy mình thật may mắn, nếu cứ đeo túi nước tiểu bên người thì chắc tôi không thể đi làm được, kinh tế gia đình sẽ kiệt quệ mất", ông L. nói.

Ròng rã nhiều năm sống với sự kỳ thị

Năm 2017, em Đ.K. (19 tuổi, huyện Củ Chi, TP.HCM), học sinh cấp III, đang đi đường thì bất ngờ bị ngã xe máy, chiếc xe tải phía sau không thắng kịp đã tông đè lên em. Tai nạn khiến K. bị gãy xương đùi trái, vỡ xương chậu và đứt niệu đạo. Sau khi được điều trị ổn định các chấn thương và trở lại lớp học nhưng K. phải mang theo túi đựng nước tiểu bên người. 

"Ban đầu khi quay trở lại lớp học, em rất mất tự tin, thấy mình đeo theo túi nước tiểu mọi người tỏ ra rất kỳ thị, mọi sinh hoạt trong cuộc sống của em không được như những bạn khác. Đó là chưa kể mỗi lần phải thay túi hay dây dẫn nước tiểu, em phải bắt xe từ Củ Chi vào trung tâm thành phố để thay, nhiều lúc cũng buồn và nghĩ nó cứ vận mình suốt cuộc đời vậy sao", K. nói.

Năm 2022, K. đến Bệnh viện Bình Dân để khám. Các bác sĩ đã cắt lọc mô xơ, hình thành niệu đạo mới. Sau khi rút bỏ hoàn toàn các ống thông, K. đã tiểu tiện dễ dàng trở lại với sinh hoạt và cuộc sống bình thường, không còn phải chịu cảnh đeo túi nước tiểu.

Hẹp niệu đạo tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á thường do cơ chế chấn thương khá đặc thù là gãy khung chậu khi nạn nhân gặp tai nạn giao thông mà đặc biệt là tai nạn xe máy, té ngồi trên mạn ghe thuyền, tai nạn lao động. Bệnh làm cho người bệnh khổ sở vì phải tiểu rặn, tiểu khó, thậm chí phải cấp cứu khi bí tiểu hoàn toàn. 

Trước đây, hẹp niệu đạo được điều trị bằng cách mở bàng quang ra da, nong niệu đạo hay tạo hình niệu đạo từ một cho đến nhiều lần. Khi không được thực hiện đúng kỹ thuật tạo hình, bệnh có thể tái phát khiến người bệnh phải phẫu thuật nhiều lần hoặc chịu cảnh đeo túi chứa nước tiểu suốt đời. Tại các nước không có chuyên gia tạo hình niệu đạo được đào tạo tốt và trang thiết bị chuyên dụng, tỉ lệ thành công thường thấp hơn 16%.

Có thể phẫu thuật khỏi hoàn toàn

Ông Trần Vĩnh Hưng - giám đốc Bệnh viện Bình Dân - cho biết với đặc thù Việt Nam có nhiều loại phương tiện giao thông đặc biệt là các xe máy, do đó các chấn thương của tai nạn giao thông không hề hiếm gặp. Nhiều bệnh nhân sau khi bị chấn thương niệu đạo phải sống khổ sở những năm sau này. 

Trước đây, việc điều trị niệu đạo có tỉ lệ tái phát cao, bệnh nhân phải mang theo ống thông bàng quang không đi làm được, nhiễm trùng nhiều. Hoặc người bệnh chưa ý thức được rằng đây là bệnh có thể phẫu thuật khỏi hoàn toàn, thậm chí nhiều bệnh nhân buông xuôi, không sẵn sàng cho các đợt phẫu thuật nữa.

"Tận dụng thế mạnh có trung tâm niệu khoa, chúng tôi đã cử bác sĩ qua Mỹ để đào tạo 2 lần, mỗi lần 4 tháng. Hiện nay, tỉ lệ thành công của phẫu thuật tạo hình niệu đạo của bệnh viện đã lên đến 98%, cao hơn hẳn các các quốc gia trong khu vực và tương đương với kết quả của nhiều trung tâm lớn tại Hoa Kỳ. Về chiến lược lâu dài, chúng tôi sẽ xây dựng khoa phẫu thuật tạo hình niệu đạo, trung tâm huấn luyện về phẫu thuật niệu tạo tại khu vực để giúp cho nhiều người bệnh có cơ hội được điều trị triệt để tình trạng hẹp niệu đạo, có chất lượng cuộc sống tốt hơn", ông Hưng nói.

Việt Nam có thể trở thành nơi đào tạo niệu đạo của thế giới

Giáo sư Joel Gelman - Đại học UC Irvine (Hoa Kỳ), người trực tiếp đào tạo cho bác sĩ Lệnh Hùng (Bệnh viện Bình Dân) - cho biết khi Việt Nam đã có chuyên gia giỏi về điều trị niệu đạo, các bác sĩ ở tỉnh khác như Thừa Thiên Huế, Hà Nội có thể đến Bệnh viện Bình Dân để trải qua một năm đào tạo, bác sĩ Hùng sẽ đào tạo cho các bác sĩ đó để quay về địa phương giúp đỡ các bệnh viện khác. Giống như các nước khác cũng sẽ đến Việt Nam như Úc, Thái Lan, Mã Lai... để học tập.

"Việt Nam sẽ là một trung tâm đào tạo về hẹp niệu đạo của cả nước, có thể trở thành vùng đào tạo của thế giới", ông Joel Gelman cho hay.

Nam thanh niên ‘nghịch dại’ nhét dây tai nghe vào niệu đạo Nam thanh niên ‘nghịch dại’ nhét dây tai nghe vào niệu đạo

TTO - Nam thanh niên 25 tuổi thừa nhận chính anh tự nhét đoạn dây tai nghe dài chừng 20cm vào niệu đạo. Không may đoạn dây bị mắc kẹt.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên