![]() |
Hai vật dự đóan là hai nút áo |
Áo quan thứ hai này có thể xác định của một người đàn ông nhỏ con - áo quan này ngắn hơn áo quan của người phụ nữ đến gần 3 tấc - đã có tuổi, và đã bị mục nát gần như hoàn toàn khiến bộ phận khai quật phải để lại tại chỗ chờ khô mới có thể mang về Bảo tàng thành phố.
Áo quan của phụ nữ gồm hai phần, phần quách bọc bên ngoài và phần quan bên trong. Phần quách là những thanh gỗ dầy chừng 3cm ngang khoảng 14 đến 16cm ghép lại bằng mộng và đinh sắt vuông lọai lớn. Phía ngoài cùng được sơn một lớp sơn mài dầy (khoảng từ 4 đến 6 lớp sơn) và bị mục gần hết.
Thùng áo quan gồm hai lớp. Lớp ngoài chừng 5cm, bọc sơn mài gầy. Bên trong được dán một lớp gỗ khỏang 3cm và cũng bọc sơn mài. Đáy áo quan dầy khoảng 8cm còn cứng cáp dù cả áo quan lẫn quách đã bị mục. Bốn góc của đáy áo quan cũng có bốn khoen tròn bằng gang (vẫn còn trắng sáng dù bị ngâm nước khá lâu).
![]() |
Cặp kính dính chặt với hai đồng tiền điếu có lỗ vuông ở giữa |
Trong những di vật tìm thấy trong áo quan của người đàn ông thì chỉ tìm thấy một cặp kính cùng hai đồng tiền điếu dính chặt vào kính. Cặp kính này gọng đồng bị gãy ở giữa hai mắt kính nhưng phần kính còn nguyên. Trên kính có dính chặt hai đồng tiền điếu bị ten đến mức không còn đọc được nội dung trên đồng tiền. Cặp kính cũng cho thấy niên đại của ngôi mộ trễ hơn niên đại đã nhận định có thể kéo dài đến giữa thế kỷ 19.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận