01/09/2024 09:50 GMT+7

Nhiều ngành 9 điểm mỗi môn vẫn rớt xét tuyển bổ sung

Nhiều ngành có điểm chuẩn đợt 1 trên 27 điểm vẫn xét tuyển bổ sung. Trong khi đó có ngành điểm chuẩn đợt 2 tăng 8-10 điểm.

Nhiều ngành '9 điểm mỗi môn vẫn rớt' xét tuyển bổ sung, ngành điểm chuẩn đợt 2 tăng sốc  - Ảnh 1.

Nhiều ngành sư phạm tại Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) xét tuyển bổ sung đợt 2 với điểm sàn rất cao - Ảnh chụp màn hình

Nhiều trường đại học tiếp tục xét tuyển bổ sung. Đáng chú ý là rất nhiều ngành có điểm chuẩn "9 điểm mỗi môn vẫn rớt" ở đợt 1 vẫn xét tuyển bổ sung đợt này. Ngành có điểm sàn cao nhất lên đến 28,58 điểm.

Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) thông báo xét tuyển bổ sung cho hầu hết các ngành. Trong đó các ngành sư phạm có điểm chuẩn cao chót vót vẫn xét tuyển bổ sung đợt này.

Trong đó ngành sư phạm lịch sử - địa lý có điểm sàn xét tuyển lên đến 28,58 điểm với vỏn vẹn 2 chỉ tiêu. Một số ngành sư phạm khác có điểm sàn xét tuyển rất cao như giáo dục tiểu học 28,42 điểm, sư phạm toán 26,28 điểm, giáo dục mầm non 26,2 điểm, sư phạm khoa học tự nhiên 25,75 điểm.

Các ngành ngoài sư phạm có điểm sàn xét tuyển chỉ 15 - 16 điểm.

Cũng tại khu vực miền Trung, Trường đại học Quảng Nam, Phạm Văn Đồng dù điểm chuẩn đợt 1 rất cao nhưng nhiều ngành sư phạm cũng phải xét tuyển bổ sung.

Tại Trường đại học Quảng Nam, điểm sàn các ngành sư phạm cũng khá cao, như sư phạm ngữ văn 25,74 điểm, sư phạm vật lý 23,5 điểm.

Tương tự tại Trường đại học Phạm Văn Đồng, sư phạm văn có điểm sàn xét tuyển bổ sung 26,6 điểm, giáo dục tiểu học 25,7 điểm, sư phạm tiếng Anh 24,5 điểm, sư phạm toán 24,4 điểm...

Trong khi đó, Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế) xét tuyển bổ sung bốn ngành sư phạm. Trong đó ngành sư phạm lịch sử - địa lý có điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 27,37 điểm, trong khi điểm sàn học bạ chỉ 26,8 điểm.

Trường đại học Tây Nguyên cũng xét tuyển bổ sung hàng loạt ngành sư phạm với điểm sàn xét tuyển từ 25,32 - 26,62 điểm.

Nhiều ngành 9 điểm mỗi môn vẫn rớt xét tuyển bổ sung - Ảnh 2.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Tây Nguyên - Ảnh: N.T.

Ở khu vực phía Bắc, hàng loạt ngành sư phạm tại Trường đại học Tây Bắc có điểm chuẩn đợt 1 mỗi môn 9 điểm vẫn rớt nhưng tiếp tục xét tuyển bổ sung. 

Trong đó ngành sư phạm văn có điển sàn xét tuyển 28,11 điểm, sư phạm lịch sử 28 điểm, sư phạm địa lý 27,96 điểm, giáo dục chính trị 27,78 điểm, giáo dục tiểu học 27,5 điểm.

Hầu như toàn bộ ngành sư phạm của trường đều xét tuyển bổ sung. Các ngành sư phạm còn lại như toán, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh, tin học có điểm sàn xét tuyển từ 23,16 - 25,57 điểm.

Cách đó không xa, Trường đại học Tân Trào (Tuyên Quang) xét tuyển bổ sung 4 ngành sư phạm với điểm sàn xét tuyển từ 24,68 - 26,88 điểm.

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung tăng sốc

Nhiều trường đã công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung. Điểm chuẩn các trường hầu như thay đổi không nhiều so với điểm chuẩn đợt 1.

Riêng tại Trường đại học Quy Nhơn, điểm chuẩn xét tuyển bổ sung nhiều ngành tăng vọt so với điểm chuẩn đợt 1.

Theo điểm chuẩn xét tuyển bổ sung do đại học này vừa công bố, tăng mạnh nhất là ngành quản lý đất đai có điểm chuẩn bổ sung 24,5 điểm, tăng 9,5 điểm so với mức 15 điểm ở đợt 1. Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn tăng đáng kể như kế toán CLC tăng 7 điểm, quản lý tài nguyên và môi trường 7,5 điểm, kỹ thuật điện 7,75 điểm, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7,25 điểm, nông học 7 điểm.

Các ngành còn lại tăng từ 2 - 5,5 điểm.

Hàng loạt ngành '9 điểm mỗi môn vẫn rớt' xét tuyển bổ sung, ngành điểm chuẩn đợt 2 tăng sốc  - Ảnh 3.Điểm chuẩn đại học 2024: Kinh hoàng mỗi môn 9 điểm vẫn trượt

Điểm chuẩn đại học năm nay có nhiều biến động, đặc biệt các ngành tuyển tổ hợp văn - sử - địa điểm chuẩn cao chót vót.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên