20/05/2012 08:14 GMT+7

Hai tên gọi gây "điên đầu"

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Nhà báo chính trị Pháp Valerie Trierweiler (47 tuổi) đã khiến giới ngoại giao Mỹ bối rối không biết đón tiếp thế nào cho phải phép, khi bà trở thành đệ nhất phu nhân “chưa kết hôn” đầu tiên của Pháp tháp tùng Tổng thống FranÇois Hollande dự hội nghị thượng đỉnh G8 và NATO.

8AVCi6V1.jpgPhóng to

Tổng thống Pháp FranÇois Hollande và “người tình” Valerie Trierweiler - Ảnh: Bloomberg

Giới báo chí phương Tây cũng lúng túng với nhiều cách gọi khác nhau dành cho bà, như AFP: “Đệ nhất phu nhân chưa kết hôn”, AP: “Đệ nhất phu nhân tương lai”, CNN: “Người yêu của tổng thống”, nhiều tờ báo khác gọi bà là “Đệ nhất bạn gái của tổng thống”.

Tương tự, báo chí Ả Rập đã đau đầu về cách phiên âm tên tân Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, bởi từ Ayrault (phiên âm trong tiếng Ả Rập là Ayro) có nghĩa là “dương vật”. Bộ Ngoại giao Pháp đề nghị phiên âm “l” và “t” sang tiếng Ả Rập, vì dù sao hai phụ âm này cũng không được phát âm trong tiếng Pháp. Nhật báo Libăng An-Nahar chọn giải pháp này, còn các tờ báo như Al-Hayat, Al-Bayan gọi ông là “Aro”, “Aygho”, thậm chí gọi ông bằng họ là “Jean-Marc”.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên