Ba hiện vật bằng đồng đó gồm 1 khánh đồng, 1 quả chuông đồng và 1 pho tượng Quan Thế âm.
Phóng to |
![]() |
| Khánh đồng, chuông đồng và pho tượng bằng đồng có niên đại thể kỷ 18 điện đang được lưu giữ tại Yên Lạc | |
Khánh đồng có hình bán nguyệt, nặng 80kg, rộng 1,5m, xung quang có đắp gờ chỉ nổi, trên đỉnh khánh đồng có lỗ hình tròn để treo, xung quanh tâm chính có khắc nhiều hoa văn, phía dưới có 3 chữ “Yên Lạc tự” và 1 khuôn hình chữ nhật khắc bài minh do sư trụ trì chùa tự là Hải Thủy biên soạn có niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 5 (1797).
Quả chuông đồng có trọng lượng 100kg, cao 95cm, đường kính miệng chuông 55cm, phần trên của đỉnh chuông được tạo hình 2 con rồng đang lồng vào nhau, phía dưới đúc nổi 4 chữ đối xứng “Yên Lạc tự chung”, bao quanh thân chuông được chia làm 4 mặt trong đó khắc rõ bài minh niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 7 (1799).
Pho tượng Quan Thế âm, chiều cao 95cm, nặng hơn 200kg, đặt ở vị trí cao nhất trong nhà thượng điện với tư thế tọa trên đài sen, trước ngực có biểu tượng chữ “Vạn”.
Ngoài ra, tại ngôi chùa này còn lưu giữ hệ thống tượng pháp khá nguyên vẹn như bộ tượng Tam thế Phật, đến Thích Ca sơ sinh, Quan âm, Adiđà, Ngọc hoàng, Nam tào, Bắc đẩu, Quan âm nam hải, Quan âm tọa sơn... ; tượng ông thiện, ông ác; bộ tượng ông phỗng bằng đá thanh và pho tượng Quan âm bằng đồng nặng 100kg; bộ sưu tập phù điêu trên gỗ về tích Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng sang Tây Trúc thỉnh kinh; bộ tranh gỗ Thập điện diêm vương; đèn 49 ngọn...
Theo ông Hồ Bắch Khoa (Phó phòng quản lý di sản Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh), đây là những hiện vật có ý nghĩa rất lớn để trong việc tìm hiểu, nghiên cứu nghệ thuật đúc đồng của thời Tây Sơn.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận