30/12/2025 09:18 GMT+7

Đại hội Đoàn TP.HCM: Đòi hỏi một thế hệ thanh niên đủ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra sáng 30-12, cũng là phiên làm việc cuối cùng trước khi bế mạc đại hội sau 3 phiên làm việc chính thức.

đại hội Đoàn - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại đại hội - Ảnh: T.HIỆP

Cùng về đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn có Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang.

Lãnh đạo TP.HCM có Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cùng các Phó bí thư Thành ủy: Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM), Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM), Văn Thị Bạch Tuyết và hai Phó chủ tịch UBND TP.HCM: Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thị Diệu Thúy.

Đại hội còn đón tiếp nhiều anh chị nguyên là bí thư Thành Đoàn TP.HCM và hai tỉnh đoàn Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu các thời kỳ.

đại hội Đoàn - Ảnh 2.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ nhất và hai, từ trái qua) dự đại hội - Ảnh: T.HIỆP

đại hội Đoàn - Ảnh 3.

Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dự Đại hội - Ảnh: THANH HIỆP

Sứ mệnh lịch sử to lớn của công dân TP.HCM

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nói cá nhân ông được dự nhiều đại hội Đoàn TP.HCM với các vị trí, vai trò khác nhau và hôm nay tham gia đại hội với nhiều cảm xúc.

Ông nhận định, thanh niên thành phố đang có sứ mệnh lịch sử to lớn, là thế hệ công dân đầu tiên trực tiếp kiến tạo diện mạo mới cho TP.HCM. Đây không chỉ đơn thuần là một dấu mốc hành chính mà là sự mở đầu của một kỷ nguyên phát triển với không gian rộng mở hơn, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi một thế hệ thanh niên đủ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm để tham gia với tư cách những chủ nhân của thành phố, cùng kiến tạo, cùng giữ gìn, cùng phát triển thành phố.

“Thành phố kỳ vọng các bạn không chỉ là khát vọng vươn lên cho bản thân mà cao cả hơn là tinh thần cống hiến vì lợi ích ích chung của thành phố và đất nước. Chính sự lựa chọn và trách nhiệm của mỗi người trẻ hôm nay sẽ trực tiếp định hình tầm vóc của thành phố trong tương lai”, ông Phong nói.

Trao đổi về khẩu hiệu "Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập" của đại hội, ông Phong mong muốn khẩu hiệu hành động trở thành kim chỉ nam cho quá trình nỗ lực, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của thanh niên thành phố.

Đó phải là lời hiệu triệu của Đoàn trong hành trình làm bạn đồng hành với thanh niên, chìa khoá quan trọng để tập hợp, phát huy thanh niên, giúp tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên ngày một lớn mạnh hơn.

"Lòng yêu nước luôn thể hiện lòng yêu nước ở mức độ cao nhất trong nhận thức và cả trong hành động", ông nói và lưu ý Thành Đoàn cần phát huy truyền thống quý báu hai lần được phong tặng anh hùng của Thành Đoàn trong quá trình bồi đắp lòng yêu nước cho tuổi trẻ thành phố.

Thành Đoàn cần có nhiều hơn những hoạt động để thanh niên tìm hiểu về lịch sử văn hóa dân tộc, lịch sử văn hóa thành phố. Làm sao để thế hệ gen Z, Alpha mang niềm tự hào về đất nước, truyền thống cách mạng, biết trân trọng giá trị hòa bình, độc lập đang được thừa hưởng. Qua đó nhận thức rõ trách nhiệm của mình với bản thân, gia đình, tập thể, cộng đồng, thành phố, đất nước, trở thành những công dân tốt và luôn có tinh thần sẻ chia, cống hiến.

"Làm tốt những điều này, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ thành phố sẽ có động lực tinh thần to lớn để làm nên những điều lớn lao, góp sức cho thành phố phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Phong phát biểu.

Thành Đoàn TP.HCM là cái nôi nhiều phong trào cả nước

đại hội Đoàn - Ảnh 4.

Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: T.HIỆP

Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hội tụ sức trẻ của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Không gian phát triển rộng lớn, nội lực mạnh mẽ, hệ sinh thái đô thị, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, vị thế và uy tín ngày càng được khẳng định giúp TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, tài chính, thương mại, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Anh Huy nhấn mạnh Thành Đoàn TP.HCM là cái nôi của nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, có chiều sâu và dấu ấn rõ nét, đủ điều kiện nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Điểm lại các mô hình, hoạt động nổi bật của thành phố, anh Huy đánh giá phong trào không chỉ có sức lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương mà còn góp phần hỗ trợ, tiếp sức cho các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

Cũng vậy, tổ chức Đoàn của thành phố đã kịp thời điều phối lực lượng tình nguyện viên, thanh niên, sinh viên hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ, triển khai bình dân học vụ số tại các địa bàn khó khăn.

Anh lưu ý bộ máy mới, tình hình mới đặt ra yêu cầu tư duy phải mới, cách làm phải thông minh hơn, hiệu quả hơn và nhanh hơn. Do đó, cần đặc biệt chú trọng đổi mới tư duy và phương pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động.

“Thành Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong quản trị công việc, điều phối lực lượng và đánh giá kết quả thực hiện.Tổ chức Đoàn phải lựa chọn đúng những nội dung mà thanh niên làm tốt nhất, có thể đi đầu và tạo sự khác biệt, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu.

đại hội Đoàn - Ảnh 5.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy - Ảnh: T.HIỆP

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn BÙI QUANG HUY

Các hoạt động cần chú trọng tính thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của thanh niên, quán triệt phương châm “3 dễ” (dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm), “3 rõ” (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn) và “3 đo”(đo được đầu vào, đo được đầu ra và đo được tác động).

Người trẻ có mặt trên các mặt trận

đại hội Đoàn - Ảnh 6.

Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải báo cáo kết quả hai phiên làm việc hôm qua 29-12 với đại hội - Ảnh: T.HIỆP

Chia sẻ tham luận tại đại hội, Bí thư Đoàn phường Tân Hưng Lê Đức Đạt cho biết hoạt động “Bình dân học vụ số” đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ, lắng nghe người dân chia sẻ câu chuyện chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày.

Từ thực tiễn hoạt động, anh Đạt nói cần có các lớp tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý nhà nước.

Còn Bí thư Đoàn phường Bến Thành Vũ Thị Tâm nói cần nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, địa phương theo hướng hiện đại, đường truyền chuyên dụng, trang thiết bị đầu cuối và các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

“Đây là nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và kết nối liên thông với các hệ thống dùng chung của thành phố”, chị Tâm nói.

Anh Biện Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn UBND TP.HCM, cho biết đã xác định phương châm hành động “3 có” (có chủ động, có áp dụng và có lan tỏa, đột phá tư duy). Làm sao để đội ngũ trẻ chủ động tham mưu các hoạt động chuyển đổi số, mạnh dạn hiến kế, đề xuất giải pháp cho thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến cùng các yêu cầu khác.

Phó bí thư thường trực Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM Phan Quốc Thái nói lực lượng trí thức trẻ hiện nay rất to lớn và đông đảo. Vấn đề đặt ra là cần có cơ chế phù hợp để tập hợp, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng này.

Theo anh Thái cần triển khai tinh thần “3 sẵn sàng”:

Sẵn sàng chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua vai trò của tổ chức Đoàn, huy động đội ngũ giảng viên, sinh viên đồng hành cùng địa bàn dân cư, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số.

Sẵn sàng nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao tri thức, thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, các mô hình sinh viên trên nền tảng số, phát huy nguồn tri thức mở gắn với hành động, có thể triển khai, đo lường và kiểm chứng trong thực tiễn.

Sẵn sàng chuyển giao và ứng dụng thực tiễn, đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào đời sống và hoạt động quản lý, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể tại cơ sở, làm thật, thử thật và điều chỉnh thật.

Cần quan tâm sức khỏe tinh thần, chỉ số phát triển thanh niên

Tham luận khác được anh Hà Thanh Đạt - Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, Bí thư Đoàn Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - nói về chỉ số phát triển thanh niên.

Anh Đạt cho rằng Đoàn cần quan tâm vấn đề sức khỏe thể chất, từ sống thọ đến sống chủ động, sống chất lượng.

“Cần theo dõi, tầm soát và điều trị sớm các bệnh mạn tính không lây như rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch, cải thiện sức về tầm vóc”, anh Đạt nêu ý kiến.

Ngoài ra, rất cần quan tâm sức khỏe tinh thần được xem như “quả bom nổ chậm” cần tháo gỡ.

Anh Đạt mong nhiệm kỳ 2025-2030 phải coi sức khỏe tinh thần là trụ cột ưu tiên để Đoàn trở thành "người bạn tâm giao", xây dựng mạng lưới sơ cấp cứu tinh thần tại từng chi đoàn cho thanh niên.

500 đại biểu dự đại hội

Đại hội triệu tập 500 đại biểu đại diện cho trên 700.000 đoàn viên của TP.HCM mới sau sáp nhập cùng hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Diễn ra tại không gian mở sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, đại hội không trang trí hoa tươi, thay vào đó chỉ có một ít chậu cây xanh tạo điểm nhấn cho không gian đại hội, cũng là lời nhắc về phong trào Sống xanh đang được Thành Đoàn triển khai trong toàn hệ thống.

Trong hai phiên làm việc ngày 29-12, các đại biểu đã thảo luận văn kiện đại hội tại 10 tổ, thống nhất cao với hệ thống chỉ tiêu cùng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

Cũng vậy, các đại biểu đã có hành trình trải nghiệm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên và tham gia diễn đàn đối thoại thanh niên tại 5 địa điểm khác nhau chiều cùng ngày.

Chủ để tại 5 diễn đàn đối thoại gồm: Sắt son niềm tin với Đảng, Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên, Tiếp lửa thiêng - nung suối thép, Vừa hồng vừa chuyên, Bản sắc Việt - vươn mình hội nhập.

Diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến sâu sắc, bày tỏ khát vọng được dấn thân, cống hiến vì sự phát triển của TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình vươn mình thành siêu đô thị với quy mô dân số 14 triệu người.

Tại mỗi diễn đàn, các bạn trẻ còn nhận được nhiều sự tin yêu, kỳ vọng cũng là những trao gửi của thế hệ đi trước vào lớp trẻ hôm nay của TP.HCM anh hùng, năng động và vững tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổ khúc nghệ thuật mở đầu phiên trọng thể như gạch nối giữa truyền thống quá khứ với những nét son của phong trào tuổi trẻ Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM.

Báo cáo về hai phiên làm việc hôm qua với đại hội, Bí thư Thành Đoàn Ngô Minh Hải nói các đại biểu đã tham gia tích cực các nội dung, chương trình làm việc trong hai phiên này.

Các tổ thảo luận, 5 diễn đàn đối thoại với lãnh đạo sở ngành, các cô chú lão thành với thanh niên đã cùng chia sẻ nhiều ý tưởng, câu chuyện và gợi mở thêm vấn đề cho tuổi trẻ thành phố trong nhiệm kỳ mới.

"Những kết quả ấy là cơ sở quan trọng để đại hội cùng bước vào phiên làm việc trọng thể sáng nay, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung đại hội đã đề ra", anh Hải nói.

đại hội Đoàn - Ảnh 7.

Các đại biểu tại phiên trọng thể đại hội đang diễn ra - Ảnh: T.HIỆP

đại hội Đoàn - Ảnh 8.

Đại biểu trải nghiệm các công nghệ hiện đại được triển lãm tại đại hội - Ảnh: T.HIỆP

Phiên trọng thể Đại hội Đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 3. Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I: Bạn trẻ khát khao góp sức dựng xây TP.HCM

Diễn đàn thanh niên tại năm địa điểm khác nhau trong khuôn khổ Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I vào chiều 29-12 như luồng sinh khí mới thổi bùng khát khao cống hiến của lực lượng trẻ cho một TP phát triển, văn minh, nghĩa tình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất