![]() |
Toàn nước Mỹ cũng như những cơ quan Mỹ khắp nơi trên thế giới sẽ treo cờ rũ để tang cho tổng thống thứ 40 của nước Mỹ.
Tin về cái chết của R. Regan đã được báo cho tổng thống Bush 10 phút sau đó tại Pháp, khi G. Bush đang chuẩn bị tham dự kỷ niệm 60 năm ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandy.
Từ Pháp, ông G. Bush tuyên bố "đây là ngày buồn của nước Mỹ" và đưa ra những lời đánh giá cao về người quá cố rằng Reagan là "người được người Mỹ tôn kính vì sự vĩ đại của mình". Các nguyên thủ Anh, Pháp cũng đã ngỏ lời chia buồn.
Ronald Reagan sinh năm 1911, từng làm diễn viên cho Hollywood (1937) nhưng không đạt được những kết quả đáng kể nào trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy này. Từ 1966, R. Reagan làm thống đốc California đến1974. R. Reagan làm tổng thống Mỹ trong hai nhiệm kỳ từ 1981- 1989. Tháng 3-1981 từng thoát khỏi một cuộc mưu sát. Năm 1994, R. Reagan thú nhận ông bị bệnh Alzheimer ( gây mất trí nhớ do tế bào não bị huỷ hoại).
Từ đó, R.Reagan cùng gia đình lui vào cuộc sống ẩn dật riêng tư cho tới tháng 5 mới đây, khi bà Nancy Reagan thú nhận bệnh mất trí nhớ của chồng đang ngày càng trầm trọng.
Thi hài của cố tổng thống Reagan sẽ được đưa tới thư viện và viện bảo tàng mang tên R. Reagan tại thung lũng Simi (California), rồi được máy bay đưa về Washington trong tang lễ quốc gia trước khi được đưa về chôn cất gần thư viện Reagan.
Được đánh giá là vị tổng thống sống thọ hơn bất kỳ tổng thống nào của nước Mỹ, R. Reagan để lại một gia sản chính trị nhiều tranh cãi. R. Reagan được cho là vị tổng thống đã "thắng cuộc chiến tranh lạnh không tốn một phát súng" (như lời đánh giá của cựu thủ tướng Anh M. Thatcher", nhưng cũng đưa ra nhiều chính sách sai lầm bị chỉ trích và vụ tai tiếng Iran-Contra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận