Cháy hộp đêm Brazil: do ban nhạc dùng chất cháy rẻ tiền?
![]() |
Ông Carlos Antonio và bà Nilda Machado khóc thương người con trai Carlos Alexandre Machado bị thiệt mạng trong vụ cháy ở hộp đêm Kiss - Ảnh: Reuters |
Người dân Brazil giận dữ, quy trách nhiệm cho sự quản lý lỏng lẻo nên mới dẫn đến bi kịch này. Họ lo ngại những vụ hỏa hoạn tương tự sẽ lặp lại khi Brazil đón lượng lớn du khách vào dịp World Cup 2014 và Thế vận hội 2016.
Qua chiến dịch thanh tra, 17 hộp đêm bị buộc đóng cửa do nguy cơ cháy nổ cao và giấy phép hoạt động đã hết hạn. AP dẫn một tài liệu của cảnh sát cho biết hộp đêm Kiss từng bị đánh giá nguy cơ hỏa hoạn mức “trung bình”. Nếu chiếu theo luật thì hộp đêm này phải được kiểm tra hằng năm. Nhưng các hồ sơ cho thấy lần cuối cùng hộp đêm này được kiểm tra là vào tháng 8-2011.
Về kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy hộp đêm Kiss, cảnh sát Santa Maria cho biết ban nhạc sử dụng loại pháo hoa chỉ dùng ở ngoài trời (giá 1,25 USD/bộ) chứ không phải loại pháo hoa chuyên dụng trong nhà (35 USD/viên). Các biển báo thoát hiểm tại hộp đêm không hề sáng đèn vào thời điểm xảy ra tai nạn, còn lối thoát hiểm duy nhất thì quá nhỏ. Vào đêm diễn ra vụ cháy, trong hộp đêm có khoảng 1.300 khách trong khi sức chứa quy định của hộp đêm này chỉ khoảng 600 người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận