Thế nhưng, tôi cho rằng việc họ gần gũi với dân rất khó vì có lẽ do hầu hết số cán bộ đảng viên có chức trách đều quá “bận rộn” với những cuộc họp, hết những cuộc hội nghị ngày đến hội thảo khác nên không có điều kiện để ngồi nghe ý kiến phản ảnh cũng như tâm tư, nguyện vọng của dân.
Qua đó, tôi đề nghị cần có chỉ đạo các cán bộ đảng viên từ tỉnh xuống cơ sở xã, phường phải hạn chế tối đa việc hội họp, thay vào đó phải dành ít nhất một tháng một lần (được đưa vào nghị quyết) để gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến phản ảnh của dân để có những chỉ đạo cụ thể và giải quyết mọi bức xúc của bà con ngay tại cơ sở một cách kịp thời và hiệu quả hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận