Cử tri thống nhất 100% thông qua danh sách 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội.
Cử tri cơ quan Thành ủy đã thống nhất giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
100% cử tri nhất trí giới thiệu Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Đại tướng Lương Tam Quang, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Đại tá Nguyễn Trung Kiên là các nhân sự thuộc Bộ Công an được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
TP.HCM sẽ có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tổng số đại biểu được bầu là 38 đại biểu; trong đó 12/13 đơn vị bầu cử có số lượng ứng cử là 5 đại biểu bầu 3 đại biểu, và 1 đơn vị bầu cử có số lượng ứng cử là 4 đại biểu bầu 2 đại biểu.
UBND thành phố Đà Nẵng giới thiệu 1 ứng cử viên là ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng.
Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Các đại biểu tại hội nghị đã xem xét, thống nhất giới thiệu 145 người ứng cử làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân đang gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt là công tác bầu cử sớm đối với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển, các tàu trực, nhà giàn DK1.
Tại các hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Nguyễn Tân Cương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
168 xã phường, đặc khu tại TP.HCM sẽ được chia thành 42 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.
Nghị quyết 85 của Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định cả nước có 182 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI, phân bổ số đại biểu từng tỉnh, thành.