![]() |
Các thành phố tại Thụy Điển không lớn nhưng có rất nhiều cây xanh, công viên |
Phụ nữ rất được tôn trọng, các ông bố cũng được nghỉ khi vợ sinh; hàng hóa tại Na Uy được trưng bày thoải mái ngoài lề đường, bên ngoài cửa hàng mà chẳng cần phải có người trông coi 24/24; giáo dục và y tế miễn phí cho đến cả bậc đại học...
Điểm đặc biệt tại các quốc gia Bắc Âu là sự tôn trọng thiên nhiên, sống hài hòa cùng thiên nhiên. Thành phố tại đây không lớn nhưng lại có rất nhiều rừng, cây xanh, công viên, nhìn lúc nào cũng xanh mát. Tôn trọng thiên nhiên chính là cách để tạo ra cho mình một bầu không khí sống trong lành, một môi trường lý tưởng để sống, để hít thở.
Các quốc gia Bắc Âu đều cho trẻ em học tiếng Anh từ rất sớm để khi lớn lên có thể tự tin giao tiếp, đi đến bất kỳ quốc gia nào, có thể khám phá được tinh hoa văn hóa nhân loại. Khái niệm “công dân toàn cầu” (global citizenship) với thanh niên các nước Bắc Âu không có gì xa lạ. Tiếng Anh gần như là tiếng mẹ đẻ thứ hai của họ.
Bắc Âu cũng có thể là điển hình về phát triển du lịch. Người ta cố tìm đặc điểm tự nhiên vốn có của một nơi nào đó để phát triển du lịch, và luôn gắn liền với việc bảo vệ thiên nhiên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận