18/05/2017 19:01 GMT+7

Xin tiền không được, tạt axit người tình

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Xin tiền mua thuốc cho con riêng không được, Giang mua axit tạt vào người sống chung như vợ chồng với mình khiến nạn nhân bỏng toàn thân, tổn thương hai mắt.

Ngày 18-5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thị Hương Giang (30 tuổi, quê huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) và Vương Xuân Đông (31 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, Giang và Tạ Xuân Phương (quê ở thị xã Mường Lay, Điện Biên) quen nhau từ hồi học cấp 1 ở tỉnh Lai Châu, sau đó Giang kết hôn với người khác và sinh con.

Năm 2012, do mẫu thuẫn nên Giang ly hôn với chồng, bỏ xuống Hà Nội. Đến năm 2014, Giang gặp lại Phương, hai người thuê nhà trọ ở tổ 47, ngõ 107, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai để sống chung.

Cơ quan công an cho biết ngày 13-5, Giang hỏi xin Phương 3 triệu đồng mua thuốc cho con nhưng bị từ chối. Nghi Phương hẹn hò với cô gái khác, Giang ngụy trang và nhờ Vương Xuân Đông (chạy xe ôm) chở đi theo dõi Phương.  

Khoảng 22h45 cùng ngày, Phương trở về nhà trọ ở ngõ 107, đường Lĩnh Nam. Giang nói Đông đi gần Phương vờ hỏi thăm đường, đến khu vực gần trước cửa nhà số 48 ngõ 107/3 đường Lĩnh Nam, Đông áp sát Phương, còn Giang ngồi sau cầm ca axit hắt vào mặt Phương rồi bỏ chạy.

Tới khi nhận được điện thoại của bạn báo tin Phương bị tạt axit, Giang bắt xe ôm quay lại bệnh viện Xanh Pôn để thăm Phương như không biết chuyện gì xảy ra.

Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) xác định Phương bị bỏng toàn thân, hai mắt bị tổn thương, bỏng nặng.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên