22/01/2018 10:37 GMT+7

Xe máy nổ tung giữa chợ ở Thái Lan, ít nhất 3 người thiệt mạng

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Một chiếc xe máy chở bom đã phát nổ tại khu chợ lề đường ở tỉnh Yala, miền nam Thái Lan ngày 22-1 làm thiệt mạng 3 người và khiến 18 người khác bị thương, theo Reuters.

Xe máy nổ tung giữa chợ ở Thái Lan, ít nhất 3 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một vụ tấn công tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan - Ảnh: AFP

Pramote Promin, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy tác chiến an ninh nội địa Thái Lan (ISOC) xác nhận: "Những tên tội phạm đặt một quả bom trong một chiếc xe gắn máy và đậu gần một chiếc xe đẩy ở chợ. Vụ nổ đã khiến 3 người chết".

ISOC là lực lượng an ninh của chính phủ đang hoạt động tại khu vực Yala. Tỉnh này cùng với Narathiwat và Pattani là các tỉnh cực nam Thái Lan, nơi có đa phần người đạo Hồi sinh sống.

Khu vực này lâu nay là nơi các nhóm Hồi giáo gốc Malaysia thường xuyên gây bạo loạn, muốn được giành quyền tự trị. Xung đột đã khiến hơn 6.000 người chết kể từ năm 2004, theo Reuters.

Tính tới nay, chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm cho vụ tấn công ngày 22-1. Hàng trăm cuộc tấn công đã xảy ra từ năm 2004, đa phần đều là những vụ chết chóc.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây tình hình bạo lực có dấu hiệu giảm sút. Các nhà phân tích theo dõi tình trạng xung đột ở nơi này cho biết bạo loạn đã xuống tới mức thấp nhất lịch sử trong năm 2017, bất chấp thực tế rằng các cuộc đàm phán hòa bình vẫn dai dẳng và bế tắc.

Gần đây quân đội chính phủ Thái Lan đã cố gắng nối lại các cuộc đàm phán với các nhóm nổi dậy.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên