10/02/2019 14:20 GMT+7

Xe khách chết máy trên cầu Mỹ Thuận, quốc lộ 1 kẹt chục cây số

CHÍ HẠNH - HOÀI THƯƠNG
CHÍ HẠNH - HOÀI THƯƠNG

TTO - Từ trưa 10-2, do một xe khách 29 chỗ chết máy trên cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long), giao thông trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ miền Tây đổ về TP.HCM đã ách tắc nghiêm trọng, xe cộ kẹt cứng, xếp dài hàng chục cây số...

Kẹt xe kéo dài cả chục cây số trên đường tránh TP Vĩnh Long hướng về cầu Mỹ Thuận đi TP.HCM. Video quay lúc 15h50 - Video: C.QUỐC

Xe khách chết máy trên cầu Mỹ Thuận, quốc lộ 1 kẹt chục cây số - Ảnh 2.

Kẹt xe diễn ra nghiêm trọng đoạn từ Khu công nghiệp Hòa Phú kéo dài cả chục cây số tới cầu Mỹ Thuận. Ảnh chụp lúc 14h30 - Ảnh: C.QUỐC

Sáng 10-2, một xe khách 29 chỗ hướng Vĩnh Long đi Tiền Giang bị chết máy trên cầu Mỹ Thuận (địa phận tỉnh Vĩnh Long), khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ Online, từ khoảng 10h sáng cho đến tận 14h, mọi hướng dẫn lên cầu Mỹ Thuận từ phía Vĩnh Long tê liệt hoàn toàn. Do là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết Kỷ Hợi, lượng phương tiện đổ về TP.HCM rất đông nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ kéo dài hơn 40 cây số, từ cầu Mỹ Thuận đến gần phía cầu Cần Thơ, đoạn giáp với TP Cần Thơ.

Rất đông phương tiện đã đổi hướng di chuyển sang các quốc lộ khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như quốc lộ 53, 54 và 57 để đi qua phà Đình Khao lên TP.HCM nhưng chỉ trong vòng ít giờ, các tuyến quốc lộ này cũng ách tắc cục bộ. Một số tuyến đường không có dải phân cách, tài xế điều khiển phương tiện lấn làn để di chuyển, nên kẹt xe càng nghiêm trọng hơn.

Xe khách chết máy trên cầu Mỹ Thuận, quốc lộ 1 kẹt chục cây số - Ảnh 3.

Quốc lộ 53 từ hướng TP Vĩnh Long dẫn lên cầu Mỹ Thuận kẹt cứng, phương tiện nằm tại chỗ không thể di chuyển - Ảnh: CHÍ HẠNH

Xe khách chết máy trên cầu Mỹ Thuận, quốc lộ 1 kẹt chục cây số - Ảnh 4.

Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cũng tê liệt, người dân di chuyển bằng xe máy phải đội nắng chen lấn từng chút một - Ảnh: CHÍ HẠNH

Xe khách chết máy trên cầu Mỹ Thuận, quốc lộ 1 kẹt chục cây số - Ảnh 5.

Người dân và nhiều xe khách né quốc lộ 1 đi theo tỉnh lộ 867 thuộc địa bàn huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang cũng bị ùn tắc giao thông do hai xe khách né nhau. Trong đó 1 xe khách bị lấn rơi xuống lề đường không di chuyển được lực lượng CSGT phải điều tiết giao thông từ trưa đến giờ. Một xe cẩu được điều đến để cứu hộ nhưng gặp nhiều khó khăn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đợt nghỉ tết năm nay, đa số người dân miền Tây chọn cách về quê bằng xe máy. Do đó, khi gặp kẹt xe, người dân chật vật đội nắng gắt nhúc nhích từng chút một len lỏi qua dòng xe cộ dày đặc.

"Bình thường, thời gian di chuyển từ Cần Thơ đi TP.HCM khoảng 3 giờ đồng hồ. Còn những ngày qua, thời gian di chuyển từ 4 đến 5 giờ đồng hồ, vì lượng phương tiện quá đông. Ôtô phải di chuyển chậm, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là qua khu vực cầu Cổ Cò và An Hữu của Tiền Giang", anh Lộc, một tài xế xe khách tại Cần Thơ, nói.

Anh Huỳnh Thanh Triều (ngụ Trà Vinh) cũng than thở rằng sáng nay anh có việc đi TP.HCM và bị ùn tắc ở khu vực cầu Mỹ Thuận cả giờ đồng hồ. Các phương tiện di chuyển rất chậm, nhích từng chút một, có lúc bị kẹt cứng phải chờ.

Xe khách chết máy trên cầu Mỹ Thuận, quốc lộ 1 kẹt chục cây số - Ảnh 6.

Trong khi chiều từ Vĩnh Long về Cần Thơ vắng vẻ, hướng từ Cần Thơ về Vĩnh Long xe chen chúc bởi lượng người trở lại TP.HCM làm việc một lúc quá lớn - Ảnh: CHÍ QUỐC

Xe khách chết máy trên cầu Mỹ Thuận, quốc lộ 1 kẹt chục cây số - Ảnh 7.

Người dân ùn ùn chuyển hướng qua phà Đình Khao để sang Bến Tre đi TP.HCM, nhưng tuyến này cũng nhanh chóng kẹt cứng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo nhiều tài xế taxi và xe khách, việc di chuyển từ hướng miền Tây đi TP.HCM thường xuyên bị ùn ứ khi qua địa bàn Tiền Giang, đặc biệt trong ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Kỷ Hợi. Nhiều hãng xe khách trễ chuyến, lùi giờ vì thời gian quay đầu giữa tuyến Cần Thơ đi TP.HCM thường xuyên bị trễ.

Trưa 10-2, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tăng cường lực lượng ứng trực và huy động các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, điều tiết phương tiện đảm bảo thông suốt cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1, từ Vĩnh Long đi Tiền Giang.

Tuy nhiên, theo quan sát, hiện các tuyến đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận để lên TP.HCM chưa có dấu hiệu thông thoáng, một số nơi gần như là không thể di chuyển.

An Giang: Ùn tắc, kẹt xe kéo dài tại nhiều nơi vào ngày mùng 6 Tết Kỷ Hợi

Sáng 10-2, lượng người và phương tiện bắt đầu đổ về các khu công nghiệp, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang để làm việc, khách du lịch đến chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam (Châu Đốc) chiêm bái, xin lộc đầu năm tăng đột biến, khiến nhiều bến phà trên địa bàn An Giang bị ùn tắc, kẹt xe kéo dài.

Ông Lê Việt Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết: Đến thời điểm này, người dân, nhất là lực lượng công nhân bắt đầu quay trở lại làm việc tại các khu công nghiệp trong tỉnh và các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… tăng đột biến, khiến nhiều bến phà trên địa bàn tỉnh An Giang bị ùn tắc, kẹt xe kéo dài.

Phà An Hoà và phà Vàm Cống (thành phố Long Xuyên) bị ùn tắc và kẹt xe kéo dài ở phía bờ Long Xuyên. Xe gắn máy, xe khách, xe tải... xếp hàng dài nhiều km để di chuyển từng chút một để chờ xuống phà vượt sông.

Sau nhiều giờ ùn tắc và kẹt xe, lực lượng chức năng phải huy động các phà dự phòng và mở bến phụ mới giải phóng được lượng người và phương tiện khỏi các điểm ùn tắc, kẹt xe.

Cũng trong sáng 10-2, tại bến phà Châu Giang phía bờ thị xã Tân Châu xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc kéo dài do người dân và phương tiện tiếp tục đổ về chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam (Châu Đốc).

Theo Ban quản lý bến phà Châu Giang, trong các ngày Tết, nhất là sáng 10-2, rất đông khách du lịch từ các tỉnh ở khu vực Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, và các tỉnh Nam Bộ từ Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) qua ngả Tân Châu về Châu Đốc để viếng Bà Chúa Xứ Núi Sam, khiến phà Tân Châu quá tải gây nên tình trạng ùn tắc phía đầu bờ Châu Giang, thị xã Tân Châu.

Sau nhiều giờ bị kẹt xe, ùn tắc kéo dài, Ban quản lý phà Châu Giang phải huy động 7 phà trọng tải lớn hoạt động hết công suất mới giải phóng được người và phương tiện phía bờ Châu Giang khỏi điểm ùn tắc, kẹt xe.

Theo thống kê, mỗi ngày, phà Tân Châu phải đưa khoảng 10.000 lượt xe vượt sông qua lại hai đầu bờ và phải huy động tất cả 7 phà hoạt động hết công suất để giải phóng người và phương tiện vượt sông.

Theo TTXVN

Va chạm nhỏ, kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Va chạm nhỏ, kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

TTO - Chỉ cần một vụ va chạm nhỏ, tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương lại bị ùn ứ nhiều giờ liền khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

CHÍ HẠNH - HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên