05/06/2019 19:14 GMT+7

Vụ video đánh nhau đổ máu trên đường Lê Văn Sỹ: mâu thuẫn cho thuê nhà

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM có kết quả xác minh ban đầu về đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nhóm người hành hung hai người trên đường Lê Văn Sỹ. Thực hư vụ việc này ra sao?

Vụ video đánh nhau đổ máu trên đường Lê Văn Sỹ: mâu thuẫn cho thuê nhà - Ảnh 1.

Một thanh niên bị đánh bê bết máu nằm tại hiện trường - Ảnh: Facebook

Chiều 5-6, lãnh đạo Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu liên quan đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nhóm người hành hung hai người trên đường Lê Văn Sỹ.

Trước đó, chiều 4-6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm người dùng tay chân và hung khí vây đánh hai thanh niên, trước sự chứng kiến của nhiều người trên đường phố. 

Kết thúc trận đánh này, một thanh niên ôm đầu máu bỏ chạy, một thanh niên khác cũng bê bết máu nằm tại hiện trường. 

Sau đó, người trong nhóm hành hung còn có hành động phá hoại, xịt sơn chiếc xe ôtô màu trắng đậu bên lề đường.

Theo Công an quận Phú Nhuận, lúc 14h30 ngày 4-6, Công an phường 13 (quận Phú Nhuận) tiếp nhận tin báo có vụ đánh nhau trước cửa hàng kinh doanh quần áo JP số 61-63 Lê Văn Sỹ (phường 13, quận Phú Nhuận).

Vụ video đánh nhau đổ máu trên đường Lê Văn Sỹ: mâu thuẫn cho thuê nhà - Ảnh 2.

Hai thanh niên bị đánh tơi bời trên đường Lê Văn Sỹ - Ảnh: Facebook

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, thu vật chứng, ghi nhận lời khai nhân chứng và những người trong cuộc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy hồi tháng 8-2016, bà Đặng Thị Thùy Lan (47 tuổi, ngụ quận 3) cho ông Nguyễn Văn Khôi (40 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) thuê nguyên căn nhà 61 Lê Văn Sỹ và phần trước của căn nhà 63 Lê Văn Sỹ (phường 13, quận Phú Nhuận) để kinh doanh quần áo, thời hạn thuê đến hết tháng 8-2020.

Năm 2018, ông Nguyễn Văn Khôi đi định cư tại nước ngoài nên giao cho người nhà là ông Lê Bùi Tường Văn (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) quản lý cửa hàng kinh doanh quần áo.

Do hoàn cảnh, bà Lan đã bán căn nhà 63 Lê Văn Sỹ, thời hạn giao nhà cho người mua vào cuối tháng 5-2019. Sau đó, bà Lan yêu cầu ông Văn thanh lý sớm hợp đồng thuê nhà, bà Lan có đền bù thiệt hại nhưng hai bên chưa thỏa thuận được.

Khoảng 13h30 ngày 4-6, bà Lan đưa nhóm thợ xây dựng 4 người gồm Đặng Văn Hải (47 tuổi), Lê Minh Hoàng (24 tuổi, cùng ngụ quận 10), Đinh Quốc Bảo (38 tuổi, ngụ quận 3) và một người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) đến sửa chữa căn nhà 63 Lê Văn Sỹ.

Vụ video đánh nhau đổ máu trên đường Lê Văn Sỹ: mâu thuẫn cho thuê nhà - Ảnh 3.

Vụ việc xảy ra trước cửa hàng quần áo JP trên đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận - Ảnh: TTO

Việc sửa chữa có đập vách tường ngăn phần cửa hàng với phần nhà phía sau. Nhóm thợ yêu cầu nhân viên cửa hàng di dời hàng hóa để sửa chữa nhưng nhân viên không đồng ý và điện thoại cho ông Văn.

Do bận việc nên ông Văn nhờ người nhà là ông Lý Hữu Toàn (45 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) đến cửa hàng quần áo giải quyết.

Sau đó, ông Toàn lái xe ôtô hiệu Mercedes màu trắng, biển số 51A-984.73 chở theo 3 người gồm Nguyễn Văn Tựu (24 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Lê Ngọc Điền (36 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Hứa Văn Huy đi đến nhà 63 Lê Văn Sỹ.

Tại đây, nhóm của ông Toàn và nhóm thợ xây dựng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, nhóm thợ xây dựng có sử dụng xẻng, gậy… để đánh nhóm người của ông Toàn.

Hậu quả làm Lý Hữu Toàn và Lê Ngọc Điền bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị và ôtô bị rạn nứt kính chắn gió. Đồng thời, nhóm thợ xây dựng cũng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo Công an quận Phú Nhuận, hiện Toàn, Điền đã xuất viện. Phía công an quận tiếp tục điều tra, liên hệ bệnh viện lấy giấy chứng thương, khảo sát giá trị thiệt hại để xử lý theo quy định pháp luật.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên