25/05/2018 19:44 GMT+7

Vụ tàu lật ở Thanh Hóa: Hồi chuông cảnh tỉnh cho tình trạng lơ là, mất tập trung

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Vụ tai nạn tàu SE19 là bài học đắt giá về tình trạng lơ là, mất tập trung cắt xén qui trình của một bộ phận người lao động, cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc.

Vụ tàu lật ở Thanh Hóa: Hồi chuông cảnh tỉnh cho tình trạng lơ là, mất tập trung - Ảnh 1.

Hiện trường tàu SE19 lật do tông xe tải ở Thanh Hóa. Ảnh: T.L

Chiều 25-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có công điện yêu cầu các đơn vị thông tin đến người lao động về vụ tai nạn tàu SE19 và coi đây là bài học đắt giá về tình trạng lơ là, mất tập trung cắt xén qui trình của một bộ phận người lao động, cán bộ nhân viên… trong quá trình làm việc.

Ngành đường sắt yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cán bộ nhân viên, đặc biệt là những chức danh liên quan trực tiếp đến chạy tàu phải luôn ở trạng thái tỉnh táo khi nhận nhiệm vụ. Ngành đường sắt sẽ phối hợp với cơ quan điều tra tìm nguyên nhân vụ tai nạn tàu SE19 và sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân liên quan theo qui định.

Cùng ngày một số đơn vị ngành đường sắt đã yêu cầu trực ban chạy tàu tại các ga phải tuân thủ nghiêm túc qui định trong việc liên lạc thông báo tàu chạy qua với nhân viên gác chắn đường ngang. 

Trong trường hợp mất liên lạc với nhân viên gác chắn, trực ban chạy phải tiến hành các trình tự cấp cảnh báo cho lái tàu chú ý hoặc ngừng lại… theo qui định và phải yêu cầu nhân viên trực thông tin tín hiệu xác nhận, kiểm tra khắc phục.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đoàn Duy Hoạch – phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết nguyên nhân tai nạn tàu SE19 sẽ do cơ quan chức năng điều tra và công bố. 

"Trong quá trình chạy tàu, các chức danh như gác chắn, lái tàu, trực bạn chạy tàu đều phải tuân thủ qui định và giám sát lẫn nhau. Nếu thực hiện không đúng qui định mới xảy ra sự cố, tai nạn", ông Hoạch cho biết.  

Trước đó, Tuổi Trẻ Online cũng thông tin, liên quan đến vụ tai nạn tàu SE19 xảy ra tại gác chắn đường ngang ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, chiều 25-5 đại tá Khương Duy Oanh - phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. 

Đồng thời, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can với 2 nhân viên gác chắn là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1983) và Phạm Văn Vui (sinh năm 1978), cùng trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Hai nhân viên gác chắn trên bị khởi tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đồng thời bị tạm giam 3 tháng để điều tra.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên