11/06/2019 21:38 GMT+7

Vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình: Xử lý nghiêm cán bộ bất kỳ cương vị nào

M.HÙNG
M.HÙNG

TTO - Ban thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, đảng viên ở bất kỳ cương vị nào liên quan vụ nâng điểm thi năm 2018 tại Hòa Bình.

Vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình: Xử lý nghiêm cán bộ bất kỳ cương vị nào - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Chương - phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi - chủ trì họp báo - Ảnh: M.HÙNG

Ngày 11-6, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. 

Ông Nguyễn Văn Chương - phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Hòa Bình - cho biết Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý nghiêm các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên ở bất kỳ cương vị nào có liên quan đến vụ nâng điểm thi năm 2018, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo ông Chương, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, hai đoàn kiểm tra của tỉnh đã cơ bản thẩm tra, xác minh xong 26 cá nhân có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và đang tích cực phối hợp với Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý.

Về kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, ông Nguyễn Văn Chương cho biết Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo kỳ thi năm nay phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế, đảm bảo kỳ thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Đặc biệt, tỉnh kiên quyết không để xảy ra sai phạm như năm 2018. 

Cũng tại cuộc họp, ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Hòa Bình, thông tin năm nay tỉnh Hòa Bình có 61,8% học sinh chỉ dùng kết quả thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2018. 

Điều này cho thấy xu hướng tích cực khi học sinh phổ thông chuyển hướng học nghề để đi làm, không chạy theo con đường duy nhất vào đại học như những năm trước.

Vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình: Xử lý nghiêm cán bộ bất kỳ cương vị nào - Ảnh 2.

Ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Hòa Bình - Ảnh: M.HÙNG

Theo ông Đắc, năm nay toàn tỉnh có 8.993 thí sinh, trong đó có 7.679 thí sinh THPT, 1.015 thí sinh giáo dục thường xuyên và 299 thí sinh tự do. 

Tỉnh bố trí 393 phòng thi tại 37 điểm thi với 1.176 cán bộ, giáo viên coi thi, trong đó 507 cán bộ coi thi của 4 trường đại học (Đại học Hà Nội, Học viện Hậu cần, Học viện Chính sách và phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam).

Ông Nguyễn Văn Chương cho biết thêm tỉnh Hòa Bình đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị phục vụ tốt nhất cho kỳ thi, tiến hành lắp camera tại phòng để đề thi, bài thi ở các điểm thi, ở phòng chấm thi giám sát 24/24 giờ; sẽ đánh phách điện tử phiếu trả lời trắc nghiệm...

Vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: đã khởi tố, bắt 7 người

- Ngày 14-5, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, khám xét, bắt tạm giam bà Diệp Thị Hồng Liên - phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Hòa Bình, phó trưởng ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi tự luận môn ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

- Ngày 24-4, Cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Loan, giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân; Nguyễn Thị Hồng Chung, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền và Bùi Thanh Trà, giáo viên Trường THPT Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Ngày 11-3, Cơ quan an ninh điều tra kết thúc điều tra lần 1, đề nghị truy tố 3 bị can: Nguyễn Quang Vinh, nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng; Đỗ Mạnh Tuấn, phó hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy và Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đã yêu cầu xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý để xảy ra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Tỉnh ủy Hòa Bình đã thành lập đoàn kiểm tra việc thi hành kỷ luật trên.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm 9 người, do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình Trần Đăng Ninh làm trưởng đoàn. Số cán bộ, đảng viên thuộc diện bị kiểm tra là 26 người.

M.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên