11/02/2019 20:46 GMT+7

VTV giữ bản quyền truyền hình Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đài truyền hình VN (VTV) thông báo đã chính thức sở hữu bản quyền truyền hình Giải vô địch U22 Đông Nam Á - AFF U22 Championships 2019 trên lãnh thổ Việt Nam.

VTV giữ bản quyền truyền hình Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 - Ảnh 1.

Các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho Giải U22 Đông Nam Á 2019 - Ảnh: NAM KHÁNH

Theo thông báo phát ngày 11-2, VTV sở hữu tất cả các quyền trên nền tảng miễn phí/trả tiền gồm: độc quyền mặt đất, vệ tinh, cáp, Internet và di động; không độc quyền trên radio, trình chiếu công cộng và highlights.

VTV cũng có quyền cấp lại quyền tiếp sóng cho đơn bị thứ 3. Dự kiến toàn bộ 16 trận đấu của Giải U22 Đông Nam Á, có đội tuyển U22 Việt Nam tham dự, sẽ được tường thuật trên kênh VTV5, VTV6.

Giải vô địch U22 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 27-2 tại Campuchia. Tham dự giải đấu có 8 đội gồm: Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Timor Leste, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Campuchia.

Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam ở bảng A cùng với các đội tuyển: Thái Lan, Timor Leste, Philippines. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên với U22 Philippines vào ngày 17-2.

Sau kỳ nghỉ tết, U22 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, đã hội quân trở lại tại TP.HCM để chuẩn bị cho giải đấu tại Campuchia. Theo kế hoạch, lúc 15h30 chiều 12-2 đội sẽ có trận đấu tập với CLB Sài Gòn trên sân cỏ nhân tạo thuộc Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Đội tuyển U22 là đội tuyển rất quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2019, bởi đây sẽ là lực lượng tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 tới với mục tiêu giành HCV. 

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết một số cầu thủ trong độ tuổi U22 của đội tuyển Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2019 vừa qua như Quang Hải, Văn Hậu sẽ không được triệu tập dự Giải U22 Đông Nam Á.

Quang Hải đoạt giải Quang Hải đoạt giải 'Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019'

TTO - Với 105.139 lượt bình chọn, bàn thắng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) đã vượt qua hai đối thủ nặng ký là Wu Lei (Trung Quốc) và Almoez Ali (Qatar) để đoạt danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất" ở Asian Cup 2019.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên