21/06/2019 15:45 GMT+7

Việt Nam đứng đầu tăng trưởng khách du lịch tới Nhật Bản

Theo TTXVN
Theo TTXVN

TTO - Trong Sách trắng Du lịch 2019 công bố ngày 21-6 của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT), du khách Việt tới quốc gia này tăng 125,9%, cao nhất trong các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Việt Nam đứng đầu tăng trưởng khách du lịch tới Nhật Bản - Ảnh 1.

Bảo tàng Ninja Igaryu ở Iga, tỉnh Mie - một điểm đến thu hút khách du khách quốc tế - Ảnh: Cảm nhận Nhật Bản

Số lượng khách Việt Nam du lịch Nhật Bản năm 2018 là hơn 389.000 lượt người, tăng hơn 1,25 lần so với năm 2017. Lượng khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, do xu hướng học tập, lao động tại nền kinh tế thứ 3 thế giới tăng lên, cùng thu nhập người dân cũng ngày một tăng.

Năm 2018 đã có 31,19 triệu khách nước ngoài tới du lịch Nhật Bản với tổng chi tiêu 4.518,9 tỷ yen (42,197 tỷ USD). So với năm 2012, khách du lịch tới Nhật Bản năm 2018 đã tăng 3,7 lần, lượng chi tiêu cũng tăng 4,2 lần. Khoản chi tiêu nhiều nhất là mua sắm với 1.235,7 tỷ yen, tiếp theo là chi phí lưu trú với 949,9 tỷ yen.

Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về số lượng khách du lịch tới Nhật Bản với hơn 8,3 triệu lượt người, chiếm tới 26,9% tổng số khách du lịch, tiếp theo là Hàn Quốc hơn 7,5 triệu lượt khách và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) là hơn 4,7 triệu lượt khách.

Sách trắng Du lịch năm 2019 cho thấy, ngoài những thành phố lớn, nổi tiếng về du lịch, các địa phương của Nhật Bản cũng ngày một hấp dẫn đối với khách nước ngoài. Tổng chí phí của khách du lịch nước ngoài khi tới các địa phương này năm 2018 là 1.036,2 tỷ yen, tăng 58% so với năm 2015.

Sách trắng Du lịch 2019 của Nhật Bản cũng chỉ ra sự quan tâm ngày càng lớn của khách du lịch tới những trải nghiệm đặc biệt, sự giao lưu tương tác với người dân bản địa như du lịch với trải nghiệm trượt tuyết, sống cùng người dân trong rừng…

Bên cạnh những mặt tích cực, Sách trắng Du lịch của Nhật Bản cũng đề cấp tới các vấn đề phát sinh như khách du lịch không tuân thủ tập quán địa phương, làm thay đổi cuộc sống, sinh hoạt của người dân, cùng các vấn đề đặt ra với môi trường.

Nhật Bản sẽ tiếp tục chính sách thu hút khách du lịch với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cung cấp đầy đủ các mạng không dây tới những khu du lịch, địa điểm lưu trú, cũng như tích cực quảng bá du lịch bằng nhiều thứ tiếng kèm ứng dụng công nghệ mới hiện đại.

Du khách quốc tế tới Nhật "quên" đóng viện phí, không bảo hiểm Du khách quốc tế tới Nhật 'quên' đóng viện phí, không bảo hiểm

TTO - Chính quyền Nhật Bản vừa bắt đầu chiến dịch kêu gọi du khách quốc tế mua bảo hiểm du lịch, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho các bệnh viện ở nước này.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên