14/06/2019 13:08 GMT+7

Vắng Neymar, điều tốt cho tuyển Brazil

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - 7h30 ngày 15-6 (THTT trên K+PM, FPT), Brazil sẽ khởi đầu chiến dịch Copa America với trận ra quân gặp Bolivia. Câu hỏi lớn nhất mà đội chủ nhà đang phải đối mặt lúc này là họ sẽ ra sao khi không có Neymar?

Vắng Neymar,  điều tốt cho tuyển Brazil - Ảnh 1.

Không Neymar (giữa), Brazil vẫn còn nhiều ngôi sao như Coutinho (trái) và Jesus (phải) - Ảnh: The Sun

Thật ra, nhiều CĐV trung lập cũng như Brazil có lẽ đang hướng về câu hỏi này với một thái độ tích cực. Vắng Neymar lúc này có lẽ là điều tốt nhất cho một đội tuyển Brazil quá hùng mạnh và toàn diện.

Không hề có bất công nào với Neymar nếu nói như trên. Thật vậy, thử nhìn lại những gì mà Neymar đóng góp cho Brazil từ ngày anh lần đầu lên tuyển cách đây 9 năm. 

Trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội bóng xứ samba, Neymar xếp hạng 3 với 60 bàn thắng sau 97 lần ra sân, đạt hiệu suất 0,62 bàn/trận. Những con số thống kê này trông rất ấn tượng nhưng chỉ là dành cho các trận đấu vòng loại hoặc giao hữu.

Còn lại, ở những giải đấu lớn, Neymar mang đến cho tuyển Brazil rắc rối nhiều hơn là cống hiến chuyên môn. Ở World Cup 2014, anh chơi khá hay nhưng rồi dính chấn thương nặng ở trận tứ kết. 

Vì lối chơi quá phụ thuộc vào Neymar, Brazil sau đó nhận trận thua nhục nhã trước Đức ở bán kết. Bốn năm sau trên đất Nga, Neymar khiến tuyển Brazil bị "vạ lây" vì hình ảnh xấu xí của những màn ăn vạ thô thiển. Và kết quả họ cũng xách vali về nước sớm.

Copa America thậm chí còn tệ hơn cả World Cup. Trước khi có Neymar, Brazil vô địch đấu trường này hai giải liên tục. Nhưng từ khi có Neymar, họ dừng chân ở tứ kết. Ở giải năm 2015, Neymar còn khiến các CĐV nhà phải hổ thẹn với pha chơi xấu cầu thủ Colombia (sút bóng vào người đối phương khi trận đấu đã kết thúc) và bị "treo giò" đến hết giải.

Neymar ham rê dắt, Neymar chấn thương, Neymar ăn vạ... Đó gần như là toàn bộ những gì mà siêu sao của PSG này được mô tả mỗi lần cùng Brazil bước vào một giải đấu lớn. Sự cá nhân của Neymar phá nát lối chơi tập thể của Brazil và tính cách vô kỷ luật của anh phá hỏng cảm xúc trận đấu. Không có Neymar, HLV Tite giờ đây có thể toàn tâm toàn ý xây dựng một đội bóng với tinh thần tập thể được đặt lên hàng đầu.

Tuyển Brazil không hề thiếu ngôi sao. Willian là người được gọi thay Neymar. Trong một ngày thi đấu bùng nổ, Willian - cầu thủ chạy cánh của Chelsea - có khi còn chơi tốt hơn Neymar. 

Những cầu thủ trẻ của họ cũng rất đáng chú ý. 4/5 tiền đạo Brazil mang đến Copa America lần này có tuổi đời từ 23 trở xuống, trong đó có nhân tố mới David Neres - người tỏa sáng rực rỡ cùng Ajax mùa này. 

Gabriel Jesus và Richarlison đạt hiệu suất ghi bàn cho tuyển Brazil chẳng kém Neymar là bao. Cầu thủ duy nhất trên 23 tuổi là Roberto Firmino - nhà vô địch Champions League của Liverpool.

Brazil lúc này cũng có sẵn một ngôi sao để thay thế vai trò nhạc trưởng của Neymar là Philippe Coutinho. Dù tiền vệ của Barca này đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng ở cấp độ CLB nhưng điều đó sẽ càng thôi thúc anh nỗ lực hết mình khi trở về đội tuyển.

Nếu hàng công vẫn còn để lại vài nỗi lo, hàng thủ trong tay HLV Tite giúp người hâm mộ Brazil an tâm tuyệt đối. HLV Tite đang sở hữu một đội ngũ phòng ngự có lẽ là xuất sắc nhất thế giới lúc này với nhiều cầu thủ đẳng cấp như Fernandinho, Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves... Lực lượng tuyển Brazil dồi dào đến mức có hai thủ môn hàng đầu thế giới là Alisson và Ederson. Trong khi đó, tuyển Argentina không có nổi một thủ môn nào đang chơi bóng ở châu Âu.

Tập dượt là chính

Trận ra quân có lẽ chỉ mang tính chất tập dượt với Brazil khi đối thủ của họ là Bolivia. Nói vậy bởi những lần Bolivia chạm trán Brazil trên sân của đối phương trước đây thường kết thúc với tỉ số thua 5 hoặc 6 bàn không gỡ.

Trước giải đấu, Bolivia cũng có phong độ tệ với 3 trận thua liên tiếp trước Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp.


Neymar chấn thương, có nguy cơ lỡ hẹn Copa America Neymar chấn thương, có nguy cơ lỡ hẹn Copa America

TTO - Tuyển Brazil đã phải trả giá đắt cho chiến thắng trước Qatar trong trận giao hữu vào sáng 6-6 (giờ Việt Nam) bằng chấn thương nghiêm trọng của tiền đạo Neymar.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên