29/01/2018 11:34 GMT+7

Tuyển thủ U23 mong sớm về nhà gặp bố mẹ

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu đều cho biết rất nhớ nhà và đã lên kế hoạch về thăm bố mẹ ngay sau khi kết thúc U23 AFC Cup 2018.

Văn Hậu khiến khán giả bật cười khi bối rối cho rằng không ngờ người hâm mộ lại đón tiếp U23 hoành tráng như vậy - Video: CHÍ TUỆ

Tuyển thủ U23 mong sớm về nhà gặp bố mẹ - Ảnh 2.

Tiền vệ Quang Hải trong buổi giao lưu - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 29-1, tiền vệ Quang Hải - "người hùng" của U23 là người đã ghi 5 bàn thắng đẹp mắt trong giải đấu U23 châu Á năm 2018 có buổi gặp mặt các bạn trẻ Hà Nội. Cùng tham dự buổi giao lưu có trung vệ Văn Hậu và hậu vệ Bùi Tiến Dũng.

Tham dự buổi gặp mặt có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực trung ương Đoàn và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, đông đảo cổ động viên trẻ của Hà Nội.

Quang Hải vẫn không giấu được niềm hạnh phúc. "Cảm giác như hôm qua mới bắt đầu trận chung kết. Tới giờ này, chúng em vẫn rất hưng phấn. Em muốn cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đã luôn ở cạnh bọn em, đó là động lực để bọn em thi đấu", cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam trong trận chung kết AFC Cup hôm 27-1 chia sẻ.

Nói về 5 lần ghi bàn tại giải lần này, Hải nói: "Những gì em đang làm tốt thì tập tiếp. Chân phải em kém hơn nên tập luyện nhiều hơn. Nhưng với chân phải thì em cũng ghi bàn trong trận Qatar. Đối với cá nhân em, giải đấu này để ghi một bàn thắng với những đội mạnh như thế này rất khó khăn. Bàn thắng nào cũng quan trọng, nhưng chiến thắng của đội nhà là quan trọng nhất".

Khi nhiều cổ động viên so sánh Quang Hải với danh thủ Messi, Hải cười nói: "Phải là bản thân mình, vượt qua bản thân mình trước đã".

Tuyển thủ U23 mong sớm về nhà gặp bố mẹ - Ảnh 3.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng - Ảnh: NAM TRẦN

Còn trung vệ Văn Hậu nhận tràng pháo tay giòn giã của cổ động viên Hà Nội với chia sẻ dễ thương của anh: "Một cảm giác rất tuyệt vời. Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi mọi người đón em ở sân bay trở về".

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi chứng kiến cổ động viên nước nhà dành tình cảm đáng quý cho đội tuyện. "Chúng em sẽ cố gắng trong tương lai" - Dũng nói.

Tuyển thủ U23 mong sớm về nhà gặp bố mẹ - Ảnh 4.

Các cầu thủ nhận bằng khen của Trung ương Đoàn - Ảnh: NAM TRẦN

Chỉ gặp được bố mẹ vài phút

Từ chiều 28-1, các cầu thủ trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của cổ động viên cả nước. Nhưng chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ai cũng mong sớm được trở về trong vòng tay của bố mẹ.

Trung vệ Văn Hậu là người trải qua nhiều khó khăn khi xa gia đình từ nhỏ. Anh nói: "Thiếu thốn tình cảm bố mẹ, nhiều khi em muốn về thăm bố mẹ nhưng lại không có thời gian. Ngày nào em cũng gọi điện về nhà tâm sự với bố mẹ cho đỡ nhớ. 

Bố mẹ buồn khi biết em bị chấn thương, nhưng động viên em chặng đường còn dài phải cố gắng lên, đừng bao giờ gục ngã". Văn Hậu cho biết sẽ xin ý kiến để được về thăm bố mẹ.

Tuyển thủ U23 mong sớm về nhà gặp bố mẹ - Ảnh 5.

Tiến Dũng được khán giả tham gia giao lưu vây quanh, xin chữ ký - Ảnh: NAM TRẦN

Còn với Quang Hải, kế hoạch đầu tiên là về thăm bố mẹ, vì đã rất lâu rồi không được về thăm nhà. "Hôm qua bố mẹ em cũng ra sân bay nhưng chỉ gặp được vài phút. Chưa bao giờ em đá bóng với thời tiết khắc nghiệt như thế. Bố mẹ thương lắm, nhưng bố mẹ luôn chia sẻ bây giờ con không đá cho bản thân mà đá cho tất cả cổ động viên nước nhà".

Về kế hoạch sắp tới, hậu vệ Tiến Dũng cũng khẳng định sẽ trở về nhà. "Em không có thời gian mua quà, nhưng em về với gia đình là món quà cho mọi người rồi", Dũng xúc động nói với các cổ động viên.

Các học trò hết lời khen ngợi thầy Park

Hình ảnh HLV Park Hang Seo ôm chặt tiền vệ Quang Hải đã "đốn tim" cổ động viên nước nhà. Hải ngượng ngùng nói: "Em là người không may mắn khi bị chụp lại, vì thầy Park luôn như vậy". Với Hải và các anh em đội tuyển U23, thầy Park luôn có những hành động dễ thương với các cầu thủ khác như Công Phượng.

Còn hậu vệ Tiến Dũng không ngớt lời khen thầy của mình: "Thầy Park luôn biết được nội tâm, tâm lý của từng cầu thủ. Thầy luôn cố gắng hiểu hết từng cá nhân trong đội, tạo cho chúng em niềm tin, cố gắng đáp lại tình cảm của chúng em".

Tuyển thủ U23 mong sớm về nhà gặp bố mẹ - Ảnh 6.

Văn Hậu cũng ký tặng mỏi tay - Ảnh: NAM TRẦN

Tuyết rơi, vẫn ra sân với tinh thần chiến đấu cao

Một cổ động viên đặt câu hỏi cho ban huấn luyện: "Các bạn có oán trách ban tổ chức khi không hoãn trận đấu không? Nếu hoãn thì có khi nào đội tuyển sẽ có kết quả tốt hơn không?".

Trả lời câu hỏi này, trợ lý HLV Lư Đình Tuấn khẳng định, tham gia bất kỳ cuộc thi đấu nào cũng cần tuân thủ luật chơi, nếu hoãn phải có thông báo từ ban tổ chức. Ông Tuấn cho biết Việt Nam chưa từng phải thi đấu với thời tiết khắc nghiệt như vậy, thấy tuyết rơi ngoài trời thì nhắc nhở các cầu thủ phải chuẩn bị tốt tinh thần. "Chúng tôi không oán trách. Thể thao mà bất kỳ thời tiết nào mình cũng phải thích nghi" - ông Tuấn nói.

Đội tuyển U23 Việt Nam sang Trung Quốc trước 10 ngày để làm quen với thời tiết khắc nghiệt, và các bác sĩ cũng chuẩn bị tốt giúp các cầu thủ đối phó với khí hậu khắc nghiệt. Còn với các chiến binh của U23 họ không quản thời tiết, mỗi khi ra sân là chiến với tinh thần rất cao.

Trải qua trận chung kết trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt, tuyển thủ Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ cả đội đều thấy thời tiết khó khăn, nhưng tuyết rơi như thế này cả hai đội Việt Nam và Uzbekistan đều khó khăn. "Anh em bảo nhau trong sân: Đấu đi, như thế này rồi thì không làm thế nào được nữa, phải thi đấu thôi" - Dũng nói và cả đội đã chiến đấu hết sức mình trong 120 phút chung kết giải U23 châu Á.

Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ trao 500 triệu đồng cho U23 Việt Nam

Chia sẻ với đội tuyển, anh Nguyễn Anh Tuấn gửi lời cảm ơn ban huấn luyện và đội tuyển U23 Việt Nam đã chiến đấu hết sức mình, làm nên kỳ tích lớn khi cả nước đứng sau cổ vũ các bạn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng bày tỏ niềm tự hào với các cầu thủ dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã chiến đấu như những người anh hùng với tinh thần fair-play.

Tuyển thủ U23 mong sớm về nhà gặp bố mẹ - Ảnh 7.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chia vui với U23 Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Hành trình chiến đấu của U23 Việt Nam đã làm nức lòng cổ động viên nước nhà. Để ghi nhận thành tích đặc biệt của đội tuyển, Trung ương Đoàn quyết định trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho huấn luyện viên Park Hang Seo và các thành viên ban huấn luyện, bằng khen cho các cầu thủ.

Tuyển thủ U23 mong sớm về nhà gặp bố mẹ - Ảnh 8.

Các cầu thủ đại diện U23 nhận phần thường từ Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ - Ảnh: NAM TRẦN

Đồng thời, Trung ương Đoàn trao 500 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ cho đội tuyển U23, bao gồm 200 triệu đồng tiền thưởng sau trận thắng ở vòng bán kết với đội tuyển Quatar và 300 triệu đồng sau trận chung kết.

Loạt hình vẽ đáng yêu về hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam Loạt hình vẽ đáng yêu về hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam Đoàn xe U23 diễu hành 5 tiếng từ Nội Bài về Quảng trường Ba Đình Đoàn xe U23 diễu hành 5 tiếng từ Nội Bài về Quảng trường Ba Đình U23 Việt Nam đưa bóng đá Đông Nam Á ra khỏi U23 Việt Nam đưa bóng đá Đông Nam Á ra khỏi 'chiếu dưới'
     


HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên