01/04/2019 09:00 GMT+7

Tuyển sinh 2019: đăng ký nguyện vọng thế nào cho hiệu quả?

T.T
T.T

Hôm nay 1-4-2019, học sinh lớp 12 trên cả nước bắt đầu bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng (NV) xét tuyển đại học.

Tuyển sinh 2019: đăng ký nguyện vọng thế nào cho hiệu quả? - Ảnh 1.

Mọi thí sinh đều có thể chủ động chọn ngành học phù hợp với sở thích, sở trường của mình

Đăng ký NV hiệu quả là đăng ký NV để đảm bảo cơ hội được học ngành phù hợp với sở trường, sở thích và có thể trúng tuyển ngay từ đợt 1.

Chọn ngành hợp sở trường

Chọn ngành, chọn trường là hai câu hỏi thường được đặt cùng nhau và đều là "bài toán khó" với không ít thí sinh cũng như phụ huynh. Vẫn có trường hợp thí sinh chọn trường rồi mới chọn ngành - chọn những ĐH danh tiếng "nhất nhì", xét tuyển ngành thường lấy điểm chuẩn thấp nhất của trường để... dễ đậu, dù ngành đó không hề phù hợp với sở trường của bản thân. Hệ quả tất yếu khi phải học ngành không yêu thích là dễ chán nản, không hiệu quả, lãng phí thời gian, công sức...

Không chỉ những thí sinh xuất sắc, mọi thí sinh đều có thể chủ động chọn những ngành học phù hợp với sở trường, sở thích của mình. Hiện nay, mỗi ngành thường có nhiều trường đào tạo với định hướng, thế mạnh đào tạo riêng. Chẳng hạn nếu thích quản trị kinh doanh, thí sinh có thể tham khảo ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM (UEF)... Thay vì "khép kín" trong 1-2 trường, hãy mở rộng phạm vi tìm hiểu. Có thể chọn NV vào ngành yêu thích ở các trường uy tín mà điểm chuẩn không quá cao.

Chọn trường theo năng lực

Điểm chuẩn là yếu tố đầu tiên được thí sinh quan tâm. Tuy nhiên, điểm chuẩn luôn có thể dao động qua từng năm, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như uy tín của trường, độ "hot" của ngành, chỉ tiêu xét tuyển, số lượng thí sinh nộp hồ sơ... và đặc biệt là độ khó đề thi năm đó. Bởi vậy, thay vì chỉ chú ý xem xét "điểm chuẩn năm ngoái", bạn cần tham khảo điểm chuẩn 3-4 năm liên tiếp để có cái nhìn toàn diện.

Tuyển sinh 2019: đăng ký nguyện vọng thế nào cho hiệu quả? - Ảnh 2.

Chương trình đào tạo thực tiễn, phát triển tối đa kỹ năng chuyên môn sẽ mở ra nhiều cơ hội thành công trong tương lai cho bạn

Hẳn nhiên điểm chuẩn không phải là yếu tố duy nhất cần quan tâm. Chương trình đào tạo, môi trường đào tạo, cơ hội nghề nghiệp... mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến "hành trang tương lai" của bạn. Trong đó những trường có chương trình đào tạo thực tiễn, phát triển tối đa kỹ năng chuyên môn luôn là lựa chọn hàng đầu.

Yếu tố cơ sở vật chất, cơ hội "học thật - làm thật" với máy móc, thiết bị hiện đại hay giao lưu, gặp gỡ, học hỏi từ các doanh nhân, chuyên gia cũng là điều kiện cần để nâng cao hiệu quả học tập. Bên cạnh đó là việc hợp tác của trường với các công ty, doanh nghiệp (nhất là trong lĩnh vực bạn muốn theo học), vì đây là chính là cơ sở nâng cao cơ hội nghề nghiệp.

Sắp xếp NV theo mức độ yêu thích giảm dần

Năm 2019, thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng NV. Tuy nhiên, quy chế chỉ cho phép thí sinh trúng tuyển một NV cao nhất trong thứ tự ưu tiên (kể cả trong trường hợp điểm thi của các bạn cao hơn điểm chuẩn của tất cả NV, hoặc trường hợp tất cả NV đều vào cùng một trường).

Tuyển sinh 2019: đăng ký nguyện vọng thế nào cho hiệu quả? - Ảnh 3.

Thí sinh nên lưu ý xếp thứ tự ưu tiên nguyện vọng để chọn được ngành mình yêu thích

Cụ thể, nếu một thí sinh đăng ký xét tuyển vào HUTECH với các ngành dược, thú y, công nghệ thực phẩm theo thứ tự NV1, 2, 3; điểm thi cao hơn điểm chuẩn của cả ba ngành này thì vẫn chỉ được xét trúng tuyển ở ngành dược. Vì vậy, thí sinh nên lưu ý xếp thứ tự ưu tiên NV theo chính mức độ yêu thích của mình đối với ngành học, trường học để đảm bảo cơ hội trúng tuyển đúng ngành, đúng trường yêu thích.

Đăng ký NV có điểm chuẩn dự kiến thấp hơn điểm thi

Sau khi ước lượng xem điểm thi THPT của bản thân sẽ nằm ở khoảng nào, thí sinh cần phân bố NV theo 3 nhóm: có trường tương đối cao hơn, có trường ngang với điểm số dự kiến của bản thân và nhất thiết phải có trường thấp hơn điểm số dự kiến để tạo "khoảng an toàn".

Tuyển sinh 2019: đăng ký nguyện vọng thế nào cho hiệu quả? - Ảnh 4.

Thí sinh nên chọn thêm 2-3 "NV an toàn" tại những trường đại học uy tín với mức điểm vừa phải

Thay vì đăng ký quá nhiều NV, thí sinh chỉ cần lưu ý chọn thêm 2-3 "NV an toàn" tại những trường ĐH uy tín với mức điểm vừa phải; tránh trường hợp chỉ chọn trường vừa bằng mức điểm của mình. Kể cả thí sinh muốn "thử sức" với những NV dự kiến cao hơn mức điểm bình thường của mình vẫn không nên bỏ qua "giải pháp an toàn". Để đăng ký NV thông minh, ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM (UEF), ĐH Kinh tế TP.HCM... là những gợi ý mà thí sinh có thể tham khảo.

Chủ động chọn trường phù hợp với năng lực không chỉ là tiêu chí hữu ích cho thí sinh trung bình - khá, thí sinh không tự tin với bản thân, mà ngay cả thí sinh có học lực tốt cũng nên cân nhắc. Tạo "khoảng an toàn" cần thiết cho bản thân cũng là cách giúp các bạn giảm bớt tâm lý căng thẳng để ôn tập hiệu quả, đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT.

T.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên