15/05/2019 10:21 GMT+7

Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình: Hát tặng những 'trái tim xanh'

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Những bài ca cách mạng, bài ca nhớ Bác và nhớ về những người lính, TNXP trên tuyến đường Trường Sơn sẽ lần đầu được tập hợp, dàn dựng công phu và đầy tâm huyết trong chương trình Câu chuyện hòa bình số 7: Đường Trường Sơn - Đường hòa bình.

Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình: Hát tặng những trái tim xanh - Ảnh 1.

Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, Lân Nhã, Phương Linh, Đức Phúc (trên xuống, trái qua) là 6/15 ca sĩ sẽ trình diễn tại Câu chuyện hòa bình 7: Đường Trường Sơn - Đường hòa bình - Ảnh: GIA TIẾN

Chúng tôi đã không gặp bất cứ khó khăn gì khi mời những ngôi sao ca nhạc hay các ca sĩ trẻ tham gia chương trình và hát những ca khúc mà họ không thường hát, chưa từng hát. Đôi khi, chính điều này đã làm các ca sĩ thêm hứng khởi khi có thêm những trải nghiệm khác trong sự nghiệp của mình

Anh Võ Đỗ Minh Hoàng (giám đốc sản xuất của Câu chuyện hòa bình)

Chương trình diễn ra vào 20h ngày 16-5 tại Tượng đài Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), được phát sóng trực tiếp trên Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, tuoitre.vn, tv.tuoitre.vn và tiếp sóng trên các đài truyền hình khác.

Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình: Hát tặng những trái tim xanh - Ảnh 3.

Poster chương trình Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình

Hát về người trẻ ngày qua

Đạo diễn trẻ Cao Trung Hiếu - người biên tập và dàn dựng cho năm số Câu chuyện hòa bình trước đây và cho Câu chuyện hòa bình số 7 sắp tới, chia sẻ: "Với chủ đề lần này, các ca khúc đều là những bài ca đi cùng năm tháng, những câu chuyện lịch sử gắn liền với con đường Trường Sơn huyền thoại".

Câu chuyện hòa bình số 7 sẽ là một bản hòa ca linh thiêng giữa đất trời Quảng Bình, nơi đánh dấu những năm tháng thanh xuân bất khuất không thể nào quên của những người thanh niên xung phong, để kỷ niệm 60 năm xây dựng con đường Trường Sơn huyền thoại, 50 năm thực hiện lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng nằm trong không khí tưởng nhớ ngày sinh lần thứ 129 của Bác.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết tiết mục anh tâm đắc và dụng công nhiều nhất là hai liên khúc viết về những chiến sĩ, thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn (Bác đang cùng chúng cháu hành quân và Đêm Trường Sơn nhớ Bác) và thanh niên xung phong trong công cuộc xây dựng đất nước (Em ở nông trường em ra biên giới và Như khúc tình ca).

Xen lẫn những khúc hát dành tặng những "trái tim xanh" - những chiến sĩ dành cả thanh xuân, cả trái tim của tuổi đôi mươi cho nền hòa bình của dân tộc, khán giả sẽ được xem lại những thước phim tư liệu quý báu, những đoạn phỏng vấn cựu thanh niên xung phong, phỏng vấn các nhạc sĩ có những sáng tác dành tặng những "cô gái mở đường", "những bông hoa trên tuyến lửa" để nhớ mãi về những huyền thoại "mang đầy đủ nét trữ tình và chất lãng mạn mới của thời đại chúng ta" - như cách mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói về những cô thanh niên xung phong của ngày ấy.

Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình: Hát tặng những trái tim xanh - Ảnh 4.

Câu chuyện hòa bình số 6 diễn ra tối 21-4-2018 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những trải nghiệm quý báu

Ca sĩ Hồng Nhung - giọng ca gắn bó qua hầu hết các số của Câu chuyện hòa bình - thổ lộ đã chọn một ca khúc ít được phổ biến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là Có những con đường để hát tại Đường Trường Sơn- Đường hòa bình.

Cô nói: "Ca khúc này như một triết lý của cuộc sống với những trăn trở, băn khoăn của một người con yêu nước. Đó không chỉ là con đường gian khổ, chông gai trong chiến tranh mà còn là con đường đầy những thách thức, cám dỗ của thời bình. Khi bước đi, trải qua những con đường ấy, ta nhận ra chân - thiện - mỹ, những giá trị sống quý báu cho con đường mai sau".

Cũng như Hồng Nhung, Hà Anh Tuấn - giọng ca chưa từng thiếu vắng tại Câu chuyện hòa bình - chia sẻ: "Ca khúc tôi chọn lần này là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến mà tôi đã được nghe lần đầu cách đây 10 năm, cũng trong một chương trình tri ân người lính tại Đà Nẵng.

Qua tiếng hát của chính tác giả, tôi đã rất xúc động và ngay lúc ấy đã muốn mình được một lần thể hiện Có một thời như thế. Và dịp này là lúc để tôi được một lần gửi gắm tình cảm của mình sau ngần ấy năm chờ đợi".

Trong khi đó, Mỹ Tâm lại chọn một góc khác để gợi nhớ lại sự khốc liệt và nỗi đau của một thời đã qua. "Em vẫn đợi anh về của nhạc sĩ Hoàng Hiệp vừa như một khúc vọng phu thời hiện đại, vừa thể hiện những khát khao hòa bình, tự do mà dân tộc nào cũng hướng tới.

Chọn ca khúc này, tôi muốn đứng về phía những người mẹ, người vợ, những con người thầm lặng nhưng vẫn đấu tranh giằng xé, chịu nhiều hi sinh và mất mát trong những cuộc chiến".

Nếu như Hồng Nhung, Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn là những giọng ca thuộc hàng "gạo cội" của Câu chuyện hòa bình thì Lân Nhã, Bùi Anh Tuấn, Nguyên Hà, Hoàng Dũng và Đức Phúc là những ca sĩ lần đầu đến với chương trình.

Tâm trạng của các bạn trong những ngày luyện tập vừa qua xen lẫn háo hức và lo lắng. "Tôi đã nghe Những bông hoa trên tuyến lửa đôi ba lần nhưng chưa bao giờ thử hát hay trình diễn. Để có đủ tự tin thể hiện ca khúc, tôi đã nghe đi nghe lại ca khúc này nhiều lần qua phần thể hiện của các ca sĩ thế hệ trước, bên cạnh đó là đọc những tư liệu, hoàn cảnh sáng tác, lịch sử của ca khúc.

Là ca sĩ chuyên thể hiện nhạc trữ tình, việc hát ra "hồn" những ca khúc cách mạng là một thách thức. Nhưng tôi tin sức mạnh của Câu chuyện hòa bình cùng sự tiếp sức của cả êkip và các đồng nghiệp sẽ mang đến cho tôi sự thấu cảm để hát thật hay" - Lân Nhã nói.

Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình là một thương hiệu âm nhạc cộng đồng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và báo Tuổi Trẻ sáng lập từ năm 2014, với sự cố vấn của ông Phạm Phú Ngọc Trai.

Câu chuyện hòa bình số 7: Đường Trường Sơn - Đường hòa bình tiếp tục được phối hợp sản xuất bởi Viet Vision, đơn vị đồng hành là Tập đoàn bất động sản Novaland và đơn vị tài trợ phụ Cityland.

Trong chương trình lần này, ban tổ chức huy động nhiều tỉnh, thành tham gia:

- Hành trình về nguồn, thăm tặng quà, sửa chữa nhà cho cựu thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn.

- Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 500 bà con tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Trao tặng 60 sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn.

- 60 suất học bổng cho con em cựu thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng do Quỹ Thiện Tâm, bạn đọc báo Tuổi Trẻ và nhiều đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ.

Nghệ sĩ gấp rút tập luyện cho Nghệ sĩ gấp rút tập luyện cho 'Câu chuyện hòa bình'

TTO - Chiều 13-5, đạo diễn Cao Trung Hiếu và các ca sĩ tiếp tục có phần luyện tập và trao đổi để chuẩn bị cho đêm diễn 'Câu chuyện hòa bình' số 7 - Đường Trường Sơn - Đường hòa bình vào ngày 16-5 tới tại Quảng Bình.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên