27/09/2017 16:52 GMT+7

Tử hình hung thủ giết, hiếp bé gái 7 tuổi

L.ĐAN
L.ĐAN

TTO - TAND tỉnh Đắk Lắk chỉ tuyên án chung thân với Phạm Văn Duy nhưng bản án này bị kháng nghị vì quá nhẹ, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tăng án với Duy lên tử hình.

Tử hình hung thủ giết, hiếp bé gái 7 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Duy nghe tòa tuyên án tử hình - Ảnh: L.ĐAN

Ngày 27-9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phúc thẩm và tuyên tử hình bị cáo Phạm Văn Duy (19 tuổi, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người và hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 27-4-2017, TAND tỉnh Đắk Lắk chỉ tuyên phạt bị cáo Duy mức án tù chung thân. Xét thấy bản án này chưa tương xứng với hành vi tàn bạo mà bị cáo Duy thực hiện nên Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định kháng nghị, đề nghị tăng án đối với Duy.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 7-9-2016, Duy đang ngồi ăn mì tôm sống ở gốc cây bơ của nhà thì nhìn thấy ba chị em cháu Đ.T.K.T. (7 tuổi, là hàng xóm với Duy) đi ngang qua nên Duy gọi cháu T. vào ăn cùng.

Trong lúc ngồi ăn Duy nảy sinh ý định xâm hại cháu T. nên rủ cháu đi sâu vào trong rẫy cà phê của gia đình. 

Sợ cháu T. sẽ chống cự, kêu la và có thể bị phát hiện nên Duy đè cháu T. nằm xuống đất rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân. Nghĩ cháu T. đã chết nên Duy thực hiện hành vi giao cấu nhưng bất thành.

Lúc này, bất ngờ cháu T. tỉnh dậy nhưng đã bị Duy bóp cổ đến chết. Sau khi gây án, Duy kéo xác nạn nhân vứt vào sâu trong rẫy cà phê rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Qua điều tra, ngày 19-9-2016 Duy bị bắt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Văn Duy là đặc biệt nguy hiểm, gây phẫn nộ dư luận nên cần có một bản án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung. 

L.ĐAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên