25/10/2023 21:34 GMT+7

Trường học ở TP.HCM mời phụ huynh 'đi học', ăn trưa cùng con

Sau tiết học cùng con, phụ huynh 'học' được cách truyền đạt kiến thức, phương pháp dạy học để hỗ trợ con học tập ở nhà.

Nhiều phụ huynh tham gia học cùng con trong tiết tiếng Anh tại lớp 1/6 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 - Ảnh: TRÂN TRẦN

Nhiều phụ huynh tham gia học cùng con trong tiết tiếng Anh tại lớp 1/6 Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 - Ảnh: TRÂN TRẦN

Ngày 25-10, chị Đàm Thị Thu Hương sau khi chở con đến trường đã cùng vào lớp 3/2 với con. Chị là một trong những phụ huynh của lớp tham gia tiết học tiếng Anh cùng các con trong tuần lễ Open House do Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM tổ chức, bắt đầu từ 25-10.

Cô Nguyễn Thị Hiếu Ân, giáo viên tiếng Anh của trường, cho biết việc các phụ huynh tham gia vào lớp học giúp học sinh thể hiện bản thân nhiều hơn. Vì thế, các em rất hứng khởi tham gia và tích cực phát biểu xây dựng bài học.

Sau khi tham gia tiết học, chị Đàm Thị Thu Hương bày tỏ: "Khi nhận lời mời của nhà trường, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi được trải nghiệm giờ học hạnh phúc với con. 

Dù thời gian của tiết học rất ngắn nhưng các con được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, phát triển cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tương tác với các thầy cô nước ngoài sôi nổi. Cảm ơn nhà trường tạo điều kiện để phụ huynh được cùng chung tay với nhà trường xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc".

Sau tiết học cùng con, phụ huynh lớp 1/6 Lê Thị Hồng Điệp thích thú nói rằng chị còn học được từ giáo viên cách truyền đạt kiến thức, phương pháp dạy học, giúp ích cho phụ huynh trong việc khuyến khích, giáo dục con học tập ở nhà.

Trong khuôn khổ tuần lễ Open House 2023, từ 23-10 đến 30-10, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ mời phụ huynh tham gia tiết học tiếng Anh, vui chơi cùng con trong các hoạt động ở sân trường mà còn mời phụ huynh quan sát và có thể dùng bữa trưa với con em mình.

Phụ huynh quan sát bữa ăn trưa tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ảnh: TRÂN TRẦN

Phụ huynh quan sát bữa ăn trưa tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ảnh: TRÂN TRẦN

Sau khi quan sát quy trình chia thức ăn cho từng học sinh và thưởng thức bữa ăn bán trú cùng con, chị Trần Thị Hương Giang, phụ huynh lớp 3/2, chia sẻ chị rất hài lòng với suất ăn phong phú, đầy đủ cơm, canh, cá và trái cây tráng miệng cho các con.

Open House là sự kiện thường niên ở Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, được tổ chức nhằm giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về phương pháp dạy, quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh. 

Đến với Open House, phụ huynh còn được tham quan phòng tin học, phòng STEM và nghe giáo viên giới thiệu về các trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất của các phòng học này.

Nhiều "tiết học mở" dành cho phụ huynh

Cô Đỗ Ngọc Chi - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm - cho biết ban đầu Open House là hoạt động dành cho giáo viên của chương trình tiếng Anh tăng cường. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn khuyến khích giáo viên tổ chức "tiết học mở" ở tất cả các môn học khác như toán, tiếng Việt, địa lý, lịch sử, âm nhạc, thể dục…

Giáo viên sẽ chủ động chọn tiết học mà mình tâm đắc, lập kế hoạch, báo với ban giám hiệu và nhà trường sẽ hỗ trợ gửi thư mời đến phụ huynh. Đặc biệt, không chỉ giới hạn thời gian một ngày hay một tuần, giáo viên có thể mời phụ huynh tham dự lớp cùng con em trong xuyên suốt năm học.

Bên cạnh việc công khai chất lượng giảng dạy và học tập, nhà trường còn tổ chức công khai công tác bán trú.

"Trường tạo điều kiện cho các cô bảo mẫu linh động đăng ký và mời phụ huynh đến dự giờ ăn của các con. Thậm chí phụ huynh cũng có thể thưởng thức thử suất cơm cùng các con" - cô Đỗ Ngọc Chi chia sẻ.

Trường học ở Đà Nẵng mở cửa cho người dân đưa ô tô vào tránh ngậpTrường học ở Đà Nẵng mở cửa cho người dân đưa ô tô vào tránh ngập

Một trường tiểu học tại Đà Nẵng đã thông báo hỗ trợ ô tô của người dân đến đậu miễn phí để tránh ngập lụt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên