01/03/2024 16:06 GMT+7

Trường đại học thông báo học phí ổn định nhưng lại tăng?

Học viên cao học Trường đại học Mở TP.HCM cho biết khi nhập học, trường thông báo mức học phí trọn khóa. Tuy nhiên mới đây trường lại quyết định tăng học phí.

Trường đại học Mở TP.HCM thu học phí theo nghị định 97 với một số bậc, chương trình đào tạo - Ảnh: OU

Trường đại học Mở TP.HCM thu học phí theo nghị định 97 với một số bậc, chương trình đào tạo - Ảnh: OU

Theo phản ánh của học viên cao học khóa 2023 Trường đại học Mở TP.HCM, trường vừa có quyết định tăng học phí chương trình đào tạo thạc sĩ, trong khi lúc đăng ký, học viên được tư vấn học phí không tăng.

Theo học viên, lúc họ đăng ký tham gia khóa học và ngay cả buổi sinh hoạt đầu khóa, lãnh đạo trường cam kết học phí cao học khóa 2023 trọn gói 70 triệu đồng, chia làm 4 học kỳ, trong đó 2 học kỳ đầu 15 triệu đồng/học kỳ, 2 học kỳ sau 20 triệu đồng/học kỳ.

Hiện nay học viên học chưa xong học kỳ I. Tuy nhiên tháng 1-2024, trường có quyết định tăng học phí đối với bậc thạc sĩ. Trong đó, học kỳ I là 15 triệu đồng, học kỳ II, III là 20 triệu đồng/học kỳ và học kỳ IV là 25 triệu đồng/học kỳ.

"Chúng tôi trúng tuyển tháng 11-2023. Trường có cam kết học phí và cuốn sổ tay đầu khóa nói rõ học phí. Nay trường đơn phương nâng học phí (quyết định 01-2024 mà áp dụng cho niên khóa 2023-2024) là có trái luật không?" - học viên băn khoăn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Minh Hà - hiệu trưởng Trường đại học Mở TP.HCM - cho biết trường tăng học phí theo nghị định 97 của Chính phủ.

Theo ông Hà, từ 2021-2023 trường không tăng học phí. Do đó khi tuyển sinh thạc sĩ, trường thông báo không tăng học phí. Ba năm qua, các chi phí thù lao cho giảng viên tăng nhưng học phí không tăng khiến tài chính của trường khó khăn.

Khi Chính phủ ban hành nghị định 97 vào ngày 31-12-2023, trường đã thu học phí theo nghị định này. Điều đó có nghĩa là học phí có tăng so với trước đây. Tuy nhiên trường chỉ tăng học phí đối với đào tạo cao học và đại học không chính quy. Học phí sẽ được điều chỉnh theo quy định của nghị định 97.

Riêng học phí đại học chính quy đại trà không tăng.

Học phí tăng 10 triệu đồng

Theo quyết định ngày 24-1-2024 về học chương trình đào tạo thạc sĩ khóa 2023 áp dụng từ năm học 2023 - 2024 của Trường đại học Mở TP.HCM, tổng học phí chương trình thạc sĩ trong nước là 80 triệu đồng. Như vậy học phí tăng khoảng 10 triệu đồng so với trước đây.

Mức học phí các ngành như sau:

Trường đại học thông báo học phí ổn định nhưng lại tăng?- Ảnh 2.

Giữ học phí phổ thông, học phí đại học tăng lùi một năm: Chính sách tạo cơ hội tiếp cận giáo dụcGiữ học phí phổ thông, học phí đại học tăng lùi một năm: Chính sách tạo cơ hội tiếp cận giáo dục

Đây là nhận định của các chuyên gia giáo dục, đại biểu Quốc hội và chính các nhà trường về nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên