23/05/2019 09:36 GMT+7

Trước sức ép của Duterte, Canada mang 2.000 tấn rác ở Philippines về nước

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ottawa sẽ chi hơn 1 triệu USD để vận chuyển 2.000 tấn rác đang mục rữa về Canada với hi vọng kết thúc căng thẳng ngoại giao với Manila trước ngày 1-7.

Trước sức ép của Duterte, Canada mang 2.000 tấn rác ở Philippines về nước - Ảnh 1.

Container chứa rác thải sinh hoạt từ Canada được chuyển tới Philippines sắp quay trở về nước - Ảnh: ABS-CBN News

Theo Đài CTVnews của Canada, Bộ trưởng Môi trường Catherine McKenna đưa ra cam kết trên vào ngày 22-5 (giờ địa phương) và cho biết chính quyền đã ký hợp đồng trị giá 1,14 triệu USD với đại diện tại Canada của công ty vận tải lớn Pháp - Bollare Logistics để vận chuyển 69 container rác của Canada nằm tại các cảng Subic, Manila của Philippines suốt 6 năm qua.

Trong tuyên bố, bà cho biết: "Canada coi trọng mối quan hệ sâu sắc và lâu dài với Philippines và đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền Philippines để tìm ra giải pháp chấp nhận được cho cả đôi bên".

Bà McKenna cho biết số rác phải được xử lý theo các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe của Canada nhưng không giải thích những yêu cầu đó là gì hoặc số chất thải có đang gây nguy hiểm cho Philippines hay không.

Trong lần kiểm kê gần nhất các container của nhà chức trách Philippines, chỉ có một số bị hư hại do mối mọt xâm nhập nhưng có thể vận chuyển khi được xếp cố định trên khoang.

Trước đó, 69 container do một công ty tư nhân của Canada vận chuyển bằng 103 chuyến tàu đến Philippines trong thời gian giữa 2013 - 2014 và được dán nhãn là nhựa tái chế nhưng thực ra là rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình.

Biện pháp ngoại giao mạnh mẽ của Philippines buộc Canada phải chở 69 container rác về nước - Video: City News

Có 34 container khác đã được xử lý ở Philippines, bất chấp sự phản đối của các quan chức địa phương và các nhóm môi trường. Những ý kiến phản đối cho biết lô hàng này là bất hợp pháp theo Công ước Basel, một hiệp ước quốc tế Canada đã ký kết nhằm ngăn chặn các nước giàu tuồn rác đến các nước đang phát triển.

Bà McKenna cho biết số container rác này sẽ trở về Canada vào cuối tháng 6 năm nay và sẽ được xử lý xong trước khi kết thúc mùa hè. Canada đang tìm cách truy cứu trách nhiệm của công ty đã vận chuyển số rác thải trên nhưng công ty này không còn hoạt động.

Philippines đã đấu tranh yêu cầu Canada đem số rác đi trong suốt 6 năm qua, gần nhất là thời hạn chót được ấn định vào ngày 15-5 của Tổng thống Rodrigo Duterte. Quá thời hạn trên nếu Canada vẫn chưa động tĩnh, ông Duterte sẽ cho rút các nhà ngoại giao ở đại sứ quán và tổng lãnh sự quán nước này ở Canada.

Hôm 22-5, ông đã yêu cầu cấp dưới tìm công ty vận chuyển và tuyên bố sẽ đổ các container này xuống vùng biển Canada, thậm chí tuyên bố "Canada có thể ăn số rác đó nếu muốn".

Vài giờ sau tuyên bố trên, Canada thông báo họ đã ký hợp đồng. Tuy nhiên, văn bản được đăng lên cho thấy hợp đồng được ký vào ngày 17-5.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã trao đổi với người đồng cấp ở Philippines là Teodoro Locsin và cho biết Canada rất nỗ lực để kết thúc vấn đề này.

Đến lượt Malaysia trả lại rác nhựa cho các nước lớn Đến lượt Malaysia trả lại rác nhựa cho các nước lớn

TTO - Sau khi bị biến thành một bãi rác nhựa của thế giới, Malaysia tuyên bố đang trả lại rác nhựa không tái chế cho các nước phát triển.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên