14/01/2019 21:06 GMT+7

Trung Quốc tuyên tử hình công dân Canada buôn ma túy

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 14-1, một tòa án ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền bắc Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với công dân Robert Lloyd Schellenberg của Canada vì tội danh buôn ma túy, theo Hãng tin AFP.

Trung Quốc tuyên tử hình công dân Canada buôn ma túy - Ảnh 1.

Cảnh sát Trung Quốc canh gác bên ngoài đại sứ quán Canada ở Bắc Kinh vào ngày 10-12-2018 - Ảnh: AFP

Phán quyết này có thể khiến quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc thêm trầm trọng kể từ vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu.

Bản án được ra sau một phiên tòa phúc thẩm kéo dài một ngày. Tại phiên tòa, thẩm phán Trung Quốc cho rằng hình phạt 15 năm tù được đưa ra trước đó là quá khoan hồng.

"Tòa bác bỏ hoàn toàn lời giải thích và biện hộ của bị cáo vì nó đi ngược lại với sự thật", thẩm phán phát biểu tại phiên xét xử trước các quan sát viên, trong đó có các quan chức đại sứ quán Canada tại Trung Quốc và 3 phóng viên nước ngoài.

Schellenberg bị bắt giữ hồi tháng 12-2014. Tòa án thành phố Đại Liên cho biết Schellenberg giữ một "vai trò chủ chốt" trong một đường dây buôn ma túy quốc tế. Phiên xét xử người đàn ông 36 tuổi này bắt đầu từ năm 2016.

Bị cáo đã đệ đơn kháng án sau khi một tòa án ở Liêu Ninh đưa ra bản án 15 năm tù hồi tháng 11-2018. Sau phán quyết ngày 14-1, tòa án thành phố Đại Liên cho biết Schellenberg có quyền kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Phía Trung Quốc nói rằng phán quyết này không mang động cơ chính trị. Trước đây, Trung Quốc từng tử hình các công dân nước ngoài khác vì tội buôn ma túy, bao gồm 1 công dân Nhật Bản vào năm 2014 và 1 công dân Philippines vào năm 2013.

Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng vụ xét xử lại như trường hợp của Schellenberg là hiếm khi xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt với những lời kêu gọi đưa ra bản án nặng hơn. Giới quan sát cho rằng thông qua bản án này, Trung Quốc muốn gây áp lực ngoại giao lên Canada về vụ giám đốc tài chính Huawei, bà Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada.

Trước đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cáo buộc Trung Quốc "tùy tiện và không công bằng" khi bắt giữ hai công dân Canada là cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor.

'Trung Quốc bắt 2 công dân Canada không tôn trọng quyền miễn trừ ngoại giao'

TTO - Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên tiếng chỉ trích Trung Quốc lần nữa vì đã bắt giữ hai công dân của nước này và bảo vệ quyết định bắt giữ giám đốc điều hành tập đoàn Huawei của chính quyền Ottawa theo yêu cầu của Mỹ.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên