02/04/2018 11:23 GMT+7

Triệt phá kho 'hàng nóng' chứa nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ

THÙY MINH - THÂN HOÀNG
THÙY MINH - THÂN HOÀNG

TTO - Công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ được Hoàng Anh Ngọc nhập từ Trung Quốc về chứa tại Hà Nội rồi rao bán trái phép trên Facebook, mỗi tháng thu lợi 30-40 triệu đồng.

Triệt phá kho hàng nóng chứa nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 1.

Hoàng Anh Ngọc (giữa) cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: THÙY MINH

Ngày 2-4, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) vừa bắt quả tang Hoàng Anh Ngọc, 28 tuổi, trú tại thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình có hành vi buôn bán trái phép các loại công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Từ thông tin trinh sát, PC45 phát hiện một đường dây bán công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trên mạng xã hội Facebook do nghi can Hoàng Anh Ngọc cầm đầu.

Ngọc thường đăng bài viết bán các loại công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, gậy ba khúc, dùi cui điện, tuýp sắt…

Triệt phá kho hàng nóng chứa nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 2.

Đại tá Dương Văn Giáp (phải), trưởng phòng hình sự kiểm tra tang vật thu giữ - Ảnh: THÙY MINH

Sau một thời gian theo dõi, PC45 bắt quả tang Ngọc đang đi giao "hàng" cho khách tại khu vực phường Cống Vị, quận Ba Đình. Kiểm tra balô của Ngọc, công an thu giữ 2 bình xịt hơi cay, 3 gậy 3 khúc, 2 quả đấm thép và 1 dùi cui điện dạng móc khóa.

Kiểm tra nơi ở của Ngọc tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, công an phát hiện kho "hàng nóng" chứa nhiều công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ như: bình xịt hơi cay, dao gấp, súng cao su, gậy ba khúc, dao nhọn dạng móc khóa, gậy bóng chày, dao bấm, tuýp sắt gắn lưỡi lê…

Triệt phá kho hàng nóng chứa nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 3.

Nhiều loại dao bấm, côn 3 khúc bị thu giữ - Ảnh: THÙY MINH

Tại cơ quan Công an, Ngọc khai nhập công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ từ Trung Quốc rồi đăng lên Facebook để rao bán từ một năm nay. 

Sau khi "đánh hàng" từ Trung Quốc về Việt Nam, Ngọc chụp ảnh đăng lên mạng, khi có khách đặt mua Ngọc sẽ thuê người hoặc trực tiếp đi giao nếu khách hàng ở gần. Với khách ở tỉnh xa, Ngọc sẽ gửi theo xe khách.

Ngọc khai lợi nhuận thu được từ việc bán công cụ hỗ trợ mỗi tháng 30-40 triệu đồng.

Triệt phá kho hàng nóng chứa nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 4.

Các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ thu giữ tại nhà của Ngọc - Ảnh: THÙY MINH

Triệt phá kho hàng nóng chứa nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ - Ảnh 5.

Các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ thu giữ tại nhà của Ngọc - Ảnh: THÙY MINH

Phá đường dây mua bán vũ khí thô sơ qua Facebook Phá đường dây mua bán vũ khí thô sơ qua Facebook

TTO – Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng Công an TP.HCM đã phá đường dây tàng trữ, mua bán vũ khí thô sơ qua Facebook do Tô Quốc Toàn cầm đầu.

THÙY MINH - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên