14/05/2018 07:52 GMT+7

Triển khai mô hình giáo dục 4.0 tại ĐH Quốc gia TP.HCM

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Năm 2018, ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai thí điểm sáu ngành đào tạo trình độ ĐH theo giáo dục 4.0, trong đó Trường ĐH Bách khoa 2 ngành, Trường ĐH Khoa học tự nhiên 1 ngành...

Triển khai mô hình giáo dục 4.0 tại ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, làm bài tập trong giờ tự học - Ảnh: TRẦN HUỲNH

"Dựa trên kết quả triển khai áp dụng theo mô hình CDIO, ĐH Quốc gia TP.HCM đang xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo theo mô hình giáo dục 4.0", PGS.TS Vũ Hải Quân - phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết như vậy tại buổi tọa đàm "Triển khai mô hình giáo dục 4.0 tại ĐH Quốc gia TP.HCM" mới đây.

Đề án sẽ xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cho các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ hướng đến giáo dục 4.0 trên nền CDIO hiện đại. Áp dụng phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá người học theo công nghệ số.

Đồng thời tăng cường không gian học tập, phòng thực hành nghề nghiệp, phòng thí nghiệm ảo, xưởng thực tập ảo sử dụng công nghệ số, thư viện linh kiện hỗ trợ sinh viên thực hiện dự án, đề tài...

Năm 2018, ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai thí điểm sáu ngành đào tạo trình độ ĐH theo giáo dục 4.0, trong đó Trường ĐH Bách khoa 2 ngành; Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Kinh tế - luật, ĐH Công nghệ thông tin (mỗi trường 1 ngành).

Đến năm 2020, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có 30/102 ngành đào tạo trình độ ĐH triển khai theo mô hình giáo dục 4.0.

Cần kỹ năng gì thời kỳ cách mạng 4.0? Cần kỹ năng gì thời kỳ cách mạng 4.0?

TTO - Ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các ngành? Cơ hội việc làm có thay đổi hay không?... là những câu hỏi thí sinh Đà Nẵng quan tâm trong Chương trình tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2018.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên