18/04/2019 15:26 GMT+7

TP.HCM phát sinh thêm 3 điểm đen tai nạn giao thông

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết chỉ trong 2 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn TP phát sinh 3 điểm đen tai nạn giao thông mới, 'đưa' tổng số điểm đen tai nạn giao thông lên 19 điểm.

TP.HCM phát sinh thêm 3 điểm đen tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Chiếc Range Rover tan nát sau vụ tai nạn trên cầu Sài Gòn, một người trên xe chết tại chỗ - Ảnh: LÊ PHAN

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 568 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, bị thương 385 người.

Ba điểm đen tai nạn giao thông mới khiến nhiều người khiếp sợ là giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (Q.1), cầu Sài Gòn 2 (Q.Bình Thạnh), giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quản Trọng Linh (H.Bình Chánh).

Ông Trần Quang Lâm - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết trong thời gian tới, sở sẽ tập trung rà soát hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu để tăng cường năng lực khai thác, đảm bảo an toàn giao thông như tăng cường thêm hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, tổ chức lại giao thông, lắp đặt hệ thống cọc tiêu nhựa nhằm tách làn xe 2 bánh và làn ôtô...

Đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm giao thông của các loại xe tải, xe đầu kéo rơ-moóc, cấm xe tải nặng trên 3,5 tấn lưu thông trên làn xe hỗn hợp đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7 đến quốc lộ 1, H.Bình Chánh).

Hiện nay, đơn vị đã tiến hành các giải pháp kẻ vạch sơn, lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và tổ chức lại giao thông, lắp đặt hệ thống cọc tiêu nhựa nhằm tách làn xe 2 bánh và làn ôtô, cùng lúc cải tạo kích thước hình học tại nút giao thông, tạo gờ giảm tốc, lắp biển báo đi chậm, điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép...

16 điểm đen tai nạn giao thông trước đó gồm chân cầu Phú Mỹ (phía Q.2), nút giao thông Mỹ Thủy (Q.2), chân cầu Kênh Tẻ (phía Q.4), giao lộ Đỗ Xuân Hợp - đường số 1 (P.Phước Bình, Q.9), đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ trụ điện NDT/T170C đến trụ điện T173C (P.Phú Hữu, Q.9), vòng xoay An Sương, quốc lộ 1 (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Trần Đại Nghĩa, P.An Lạc, Q.Bình Tân), đường Ba Tháng Hai (đoạn từ số nhà 15 đến số nhà 25, P.11, Q.10, đoạn giao quốc lộ 1 và đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh, giao lộ Võ Trần Chí - Trần Văn Giàu (Q.Bình Tân) và nút giao 4 nhánh cầu Nguyễn Tri Phương (Q.5), đường Hoàng Sa (đoạn từ số nhà 276 đến số nhà 279, P.Tân Định, Q.1).


THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên