02/02/2019 12:49 GMT+7

TP.HCM gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm giao thừa

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Hai trận địa pháo hoa tầm cao đang được Bộ Tư lệnh TP.HCM gấp rút chuẩn bị tại công viên bên trong khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh và công viên nóc hầm Thủ Thiêm, quận 2 để phục vụ người dân thưởng ngoạn đêm giao thừa.

Gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa phục vụ đêm giao thừa - Video: LÊ PHAN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khu vực khu đô thị Vinhomes Central Park sẽ tiến hành bắn pháo hoa tầm cao phía bờ sông Sài Gòn và pháo hỏa thuật tại một số tầng thuộc tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81.

Sáng 2-2, tại công viên sát bờ sông, trận địa pháo đã lắp ráp xong phần ống sắt, các bộ điều khiển để chuẩn bị nhồi pháo và đi dây dẫn. Phía trên tòa Landmark 81 sẽ triển khai pháo hỏa thuật, lượng pháo trên tòa nhà để tô điểm cho phần pháo hoa tầm cao phía bờ sông.

Còn tại công viên nóc hầm Thủ Thiêm, địa điểm bắn pháo hoa thường niên của thành phố sẽ được tiến hành lắp đặt vào ngày mai. Các công tác chuẩn bị đang gấp rút, nhanh chóng hoàn tất nhưng yếu tố an toàn vẫn được Bộ Tư lệnh TP.HCM đặt lên hàng đầu.

TP.HCM gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 2.

Trận địa pháo tại công viên khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh đang được gấp rút hoàn thành - Ảnh: LÊ PHAN

Việc cho bắn pháo hoa tại bờ sông quận 2 và quận Bình Thạnh sẽ tạo thành một dải liên kết ánh sáng khi pháo từ hai điểm được bắn lên đồng loạt một lúc.

Người dân muốn thưởng ngoạn "bữa tiệc" ánh sáng đêm giao thừa ngoài các địa điểm cũ trước đây có thể đến bờ sông đối diện công viên khu đô thị Vimhomes Central Park phía quận 2, khu vực cầu Kinh Thanh Đa, khu vực cầu vượt bộ hành Văn Thánh và một số tòa nhà cao tầng xung quanh.

Tuy nhiên người dân không nên tụ tập trên cầu Sài Gòn để tránh gây mất an toàn giao thông.

TP.HCM gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 3.

Pháo hoa được bảo quản trong các thùng gỗ - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 4.

Lắp đặt giàn sắt và ống pháo - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 5.

Pháo hỏa thuật được bắn tại một số tầng của tòa nhà Landmark 81 - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 6.

Công tác chuẩn bị đang gấp rút, khẩn trương - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 7.

Bộ điều khiển gồm các thanh để đấu dây dẫn kích nổ - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 8.

Khu vực bán đảo Thanh Đa là một địa điểm có thể ngắm pháo hoa rõ - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM gấp rút chuẩn bị trận địa pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh 9.

Bờ sông Sài Gòn phía quận 2 là điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng màn pháo hoa đêm giao thừa - Ảnh: LÊ PHAN

TP.HCM bắn pháo hoa giao thừa tại tòa nhà Landmark cao nhất nước TP.HCM bắn pháo hoa giao thừa tại tòa nhà Landmark cao nhất nước

TTO - Dịp giao thừa Tết nguyên đán Kỷ Hợi, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm, trong đó có một điểm mới so với các năm là khu vực tòa nhà Landmark ở quận Bình Thạnh.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên