02/07/2018 10:31 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng tuyển Nga vào tứ kết

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Không thể dự khán vì bận lịch công tác, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn tranh thủ xem trực tiếp và chúc mừng chiến thắng của tuyển Nga trước Tây Ban Nha ở vòng 1/16 World Cup 2018.

Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng tuyển Nga vào tứ kết - Ảnh 1.

Dù bận bịu Tổng thống Vladimir Putin vẫn luôn ủng đội nhà tại World Cup 2018. Ảnh: S.P.N.

Tuyển Nga đã phải gồng mình chống trả những đợt tấn công liên tục của Tây Ban Nha trong hơn 90 phút thi đấu và thắng 4-3 trong loạt "đấu súng" từ chấm 11m với hai pha cản phá xuất thần của thủ môn Igor Akinfeev. Chiến thắng này giúp Nga giành một vé vào tứ kết.

Người Nga gọi đó là chiến  thắng lịch sử của bóng đá Nga chương hiện đại. Bóng đá Nga (trước đây là Liên Xô) từng 11 lần dự VCK World Cup, kể từ lần đầu vào năm 1958 với thành tích tốt nhất là hạng tư năm 1966. 

Nhưng kể từ khi Liên Xô tan rã (năm 1991), tính luôn giải năm nay Nga mới góp mặt ở 4 VCK World Cup và cả 3 lần trước đều bị loại từ vòng bảng.

Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của điện Kremlin – cho biết: "Hòa nhịp cùng cả nước, Tổng thống Vladimir Putin xem trận đấu và ủng hộ đội nhà. Trước trận đấu, đích thân tổng thống đã gọi điện cho HLV Stanislav Cherchesov chúc thành công. Tổng thống còn động viên các cầu thủ đã làm được chuyện rất khó để vào vòng đấu knock-out nên không ai có thể chê trách điều gì ở họ".

Sau trận đấu, Tổng thống Vladimir Putin lại nhấc điện thoại gọi HLV Stanislav Cherchesov để chúc mừng. "Tổng thống nói rằng thắng lợi của tuyển Nga trước Tây Ban Nha là điều quá tuyệt vời của thể thao. Ông chúc đội tuyển tiếp tục thành công ở trận đấu tới", ông Dmitry Peskov nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng chia sẻ niềm vui vô hạn trên mạng xã hội: "Đội bóng của chúng ta đã vào đến tứ kết. Các cầu thủ thật tuyệt!"

Bộ trưởng Thể thao Nga Pavel Kolobkov phát biểu hồ hởi với truyền thông quốc tế: "Đó là một trận đấu không thể nào quên. Một cuộc chiến của cảm xúc, đặc biệt là trong những phút bù giờ. Nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào đội nhà và họ đã làm được điều chúng tôi kỳ vọng, chiến thắng xứng đáng trong loạt luân lưu. Hôm nay là một ngày lịch sử của bóng đá Nga".

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên