20/10/2018 12:39 GMT+7

“Tôi sẽ kìm chế tại Stamford Bridge”

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Trước trận tử chiến giữa Manchester United và Chelsea, HLV Jose Mourinho đã có những phát biểu mang đầy ẩn ý nhằm vào đối thủ.

“Tôi sẽ kìm chế tại Stamford Bridge” - Ảnh 1.

Mourinho liệu có thể giành chiến thắng trong trận tử chiến sắp tới? - Ảnh: Getty

"Với tôi, trận đấu với Chelsea vẫn là một trận bình thường. Liệu tôi có ăn mừng điên rồ khi chúng tôi có bàn thắng quyết định tại Stamford Brigde? Tôi e là không"

Mourinho đang ám chỉ hành động của vị thuyền trưởng trước đây của Chelsea, ông Antonio Conte. Trong chiến thắng 4-0 trước MU ở mùa giải 2016-2017, Conte đã nhảy xổ ăn mừng bàn thắng thứ 4 của đội bóng áo xanh như thể họ đã vô địch giải đấu dù cho đang thi đấu trên sân Old Trafford.

Chính cách cư xử có phần quá "lố" này đã khơi màu một cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Mourinho và Conte.

“Tôi sẽ kìm chế tại Stamford Bridge” - Ảnh 2.

Trận đấu tâm điểm trong lượt đấu Premier League cuối tuần này là cuộc so tài giữa MU và Chelsea - Ảnh: The Goal

"Tôi luôn biết tôi đang ở đâu, trên sân vận động nào và đứng trước khán giả là ai. Trận đấu kế tiếp, MU sẽ thi đấu 100% sức lực. Tôi sẽ thứ cho các cầu thủ, cho đội bóng và cho những cổ động viên trung thành của tôi

Tôi cũng sẽ kiềm chế bản thân tại Stamford Bridge như một cách tôn trọng câu lạc bộ và cổ động viên, nhất là khi tôi từng có khoảng thời gian nhiều năm gắn bó với Chelsea" - Mourinho nói.

Những lời phát biểu trên của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha chẳng khác nào ông đang nắm chắc phần thắng trong tay trước màn đấu trí sắp tới với HLV Sarri phía Chelsea. Hiện tại, MU đang xếp thứ 8 với 13 điểm và kém đội bóng thủ đô London đến 7 điểm.

Trễ 5 phút, phạt 15.000 euro

Mới đây, liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vừa ra quyết định phạt CLB MU 5.000 euro do đến trễ và 10.000 euro, tổng cộng 15.000 euro, vì khiến trận đấu trong khuôn khổ Champions League với Valencia ngày 2-10 phải bắt đầu trễ 5 phút.

Đồng thời, UEFA cũng cảnh cáo trách nhiệm của HLV Mourinho vì sự trễ nãy này. "Chúng tôi bị tắt đường nhưng lực lượng cảnh sát đã không hỗ trợ nên đã đến trễ" - Mourinho nói.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên