02/02/2017 14:23 GMT+7

Vô tư sờ tượng thần, Phật, ném tiền lẻ ở chùa Bái Đính

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

TTO - Tại lễ khai hội chùa Bái Đính ngày 2-2, dọc hai lối thờ các vị tượng Phật vẫn còn rất đông người dân vô tư sờ tượng Phật, đầu rùa hay ném tiền lẻ “hối lộ” Phật.

Trẻ em vô tư trèo lên cả bệ tượng để nhét tiền - Ảnh: HÀ THANH

Từ sáng sớm, người dân đổ về chùa Bái Đính để thắp hương khấn Phật, cầu an. Khoảng 8g sáng, lượng xe ôtô, xe máy đổ về khu vực chùa ngày càng tăng.

Tại lễ hội, ban quản lý bố trí bãi giữ xe rộng nên không còn tình trạng chèo kéo giữ xe ở khu vực phía ngoài. Tuy nhiên, theo ghi nhận giá vé xe máy ở đây vẫn ở mức cao 20.000 đồng/lượt.

Hầu hết du khách thập phương đổ về tham gia lễ hội chùa Bái Đính đều bày tỏ sự thành kính dâng lễ Phật, cầu mong một năm bình an cho gia đình, người thân.

Thế nhưng bên cạnh những hình ảnh lễ Phật trang nghiêm, vẫn còn rất đông người dân vô tư sờ đầu rùa, hay ném tiền lẻ, sờ vào tượng thần, Phật tạo nên hình ảnh xấu xí trong lễ hội.

Từ người già đến các bạn trẻ, em nhỏ vô tư sờ tay, chân, bệ tượng Phật hay đầu rùa với quan niệm sờ tượng nhằm cầu mong được may mắn trong năm mới, song việc này đã làm mòn, đen hàng trăm tượng thần, Phật.

Chưa kể, họ còn vô tư ném, nhét tiền lẻ vào bất kì nơi nào có thể để “hối lộ” Thần, Phật mong được chứng giám. Bà Hà Thị Hiến (quê Thái Bình) bức xúc không nên bỏ tiền ở đây, tất cả tiền chỉ nên bỏ vào chỗ hòm công đức.

Theo ghi nhận của PV, ngay sau khi người dân bỏ tiền vào các pho tượng Thần, Phật, có một người đàn ông không đeo phù hiệu hay biển tên của ban quản lý lễ hội đến lần lượt các pho tượng để thu hết tiền lẻ. Khi được hỏi, người đàn ông này trả lời là “xin lộc” và vẫn tiếp tục đi gom tiền.

Hội chùa Bái Đính diễn ra từ 10h sáng 2-2 (tức mùng 6 tháng Giêng) kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc trong những ngày đầu xuân Đinh Dậu năm 2017.

Năm nay lễ hội gồm hai phần: phần lễ có nghi thức thắp hương thờ Phật, tưởng nhớ công đức Thánh Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn, đánh trống, đánh chiêng khai hội.

Phần hội có các hoạt động mang tính chất văn hoá tâm linh như rước kiệu, lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, giao lưu văn nghệ…

Xem một số hình ảnh ngày khai hội chùa Bái Đính  - Ảnh: HÀ THANH

Hàng ngàn tăng ni, phật tử, du khách đến tham dự khai mạc lễ hội chùa Bái Đính năm 2017
Hàng ngàn tăng ni, phật tử, du khách đến tham dự khai mạc lễ hội chùa Bái Đính năm 2017
Bên cạnh những hình ảnh trang nghiêm tại lễ hội, có rất nhiều người dân vô tư sờ đầu rùa...
Bên cạnh những hình ảnh trang nghiêm tại lễ hội, có rất nhiều người dân vô tư sờ đầu rùa...
Hay vô tư sờ tượng Thần, Phật làm đen, mòn các pho tượng
Hay vô tư sờ tượng Thần, Phật làm đen, mòn các pho tượng
Hay vô tư sờ tượng Thần, Phật làm đen, mòn các pho tượng
Hay vô tư sờ tượng Thần, Phật làm đen, mòn các pho tượng
Các pho tượng được đặt rất cao, nhưng người dân vẫn nhét được tiền vào những nơi nào có thể
Các pho tượng được đặt rất cao, nhưng người dân vẫn nhét được tiền vào những nơi nào có thể
Người đàn ông này không đeo phù hiệu hay bảng tên ban quản lý lễ hội vô tư đi gom hết tiền lẻ ở các pho tượng Thần, Phật
Người đàn ông này không đeo phù hiệu hay bảng tên ban quản lý lễ hội vô tư đi gom hết tiền lẻ ở các pho tượng thần, Phật
Đến cả cây trái trồng trong nhà chùa cũng bị viết, vẽ
Đến cả cây trái trồng trong nhà chùa cũng bị viết, vẽ
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên