02/02/2017 10:51 GMT+7

Khai hội Gióng: vẫn cướp lộc nhưng không còn đánh nhau

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Sáng ngày 2-2 (mùng 6 Tết), hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) - di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại, chính thức khai hội.

Hàng trăm thanh niên tranh cướp lộc hoa tre tại đền Trình
Hàng trăm thanh niên tranh cướp lộc hoa tre tại đền Trình - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Cục di sản văn hoá (Bộ VH-TT&DL), hội Gióng ở đền Sóc diễn ra trong 3 ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng hằng năm. Trước đó, các làng đã chuẩn bị vật tế lễ rất công phu, nhất là việc đan voi và làm giò hoa tre.

Sau khi làm lễ dâng hương lên Phù Đổng Thiên Vương và tuyên bố khai hội, bảy đoàn rước lễ vật bao gồm voi, ngựa, ngà voi, cỏ voi, cầu húc… theo thứ tự tiến vào sân rồng đền Thượng, nơi thờ Thánh Gióng.

Để tránh xảy ra tình trạng tranh cướp lộc hỗn loạn, xô xát, ban tổ chức lễ hội Gióng đã tăng cường bố trí lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Năm nay, đoàn bảo vệ lễ vật đều không được mang theo gậy gộc, vũ khí.

Sau khi làm lễ cung tiến, đoàn rước giò hoa tre được nhiều thanh niên bảo vệ tiến về đền Trình để “tất lễ tranh lộc”. Hoa tre được làm bằng những thanh tre nhỏ, dài khoảng 50cm, đầu vót thành xơ và nhuộm màu. Tại sân đền Trình, khi đoàn rước vừa hạ giò hoa tre xuống, hàng trăm thanh niên đã cùng lao vào tranh lộc.

Không khí tranh cướp lộc còn hỗn loạn, căng thẳng hơn ở phần tranh cướp trầu cau. Người dân địa phương quan niệm, nếu cướp được lộc trầu cau thì sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong việc lấy vợ, lấy chồng. Vì thế, tham gia cướp lộc trầu cau đều là những thanh niên trai tráng địa phương.

Năm nay, dù không còn cảnh ẩu đả, đánh nhau giữa những thanh niên bảo vệ lộc và người tranh cướp lộc, nhưng không khí khá hỗn loạn khi quá nhiều người cùng lao vào trong một không gian chật hẹp. Ai nấy đều cố gắng tìm mọi cách để cướp được một cành trầu cau.

Lực lượng an ninh phải làm việc khá vất vả để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Khung cảnh còn lại sau khi cướp lộc tại đền
Khung cảnh còn lại sau khi cướp lộc tại đền - Ảnh: NAM TRẦN
Nhiều người già và phụ nữ không thể chen chân đi mót lộc vương vãi
Nhiều người già và phụ nữ không thể chen chân đi mót lộc vương vãi - Ảnh: NAM TRẦN
Hàng trăm thanh niên xô đẩy nhau cướp lộc trầu, cau
Hàng trăm thanh niên xô đẩy nhau cướp lộc trầu, cau - Ảnh: NAM TRẦN
Một thanh niên quá khích khi tranh cướp lộc trầu, cau
Một thanh niên quá khích khi tranh cướp lộc trầu, cau - Ảnh: NAM TRẦN
Lực lược công an ra sức bảo vệ và ngăn các thanh niên không tranh cướp lộc trên đường rước
Lực lược công an ra sức bảo vệ và ngăn các thanh niên không tranh cướp lộc trên đường rước - Ảnh: NAM TRẦN
Hàng ngàn người ngóng được vào cướp lộc
Hàng ngàn người ngóng được vào cướp lộc - Ảnh: NAM TRẦN
Lực lược công an ra sức bảo vệ và ngăn các thanh niên không tranh cướp lộc trên đường rước
Lực lượng công an ra sức bảo vệ và ngăn các thanh niên không cho tranh cướp lộc trên đường rước - Ảnh: NAM TRẦN
Các kiệu cung tiến lễ vật được các thanh niên khoẻ mạnh rước từ đền Thượng xuống các đền để thụ lộc
Các kiệu cung tiến lễ vật được các thanh niên khoẻ mạnh rước từ đền Thượng xuống các đền để thụ lộc- Ảnh: NAM TRẦN
Một thanh niên cướp được nhiều hoa tre cố cản không cho ai cướp lại
Một thanh niên cướp được nhiều hoa tre cố cản không cho ai cướp lại - Ảnh: NAM TRẦN
Vượt tường nhanh chóng khi cướp được lộc
Vượt tường nhanh chóng khi cướp được lộc - Ảnh: NAM TRẦN
V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên