01/08/2016 11:59 GMT+7

Nhan sắc của 36 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016

Q.N.
Q.N.

TTO - 36 ứng cử viên cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016 đang có những tháng ngày tranh tài quyết liệt.

36 thí sinh hai miền Nam - Bắc của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (do báo Tiền Phong phối hợp với công ty Sen Vàng tổ chức) trải qua nhiều vòng thi phụ và hiện đang dốc sức cho hai giải phụ quan trọng là Người đẹp nhân áiNgười đẹp truyền thông trước khi đến với đêm chung kết trao giải diễn ra ngày 28-8 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). 

Phần thi Người đẹp nhân ái năm nay được thực hiện thành một chương trình truyền hình thực tế, phát sóng lúc 20g tối chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9, bắt đầu từ ngày 26-6 đến 21-8.

Thí sinh giành chiến thắng phần thi Người đẹp Nhân ái sẽ tiến thẳng vào top 5 chung cuộc của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Cùng ngắm nhan sắc 36 ứng cử viên cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm nay.

18 thí sinh của khu vực phía Bắc:

Vũ Thị Vân Anh (1997, cao 1m70), Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Quảng Ninh
Trịnh Phương Trang (1994, cao 1m67), sinh viên Đại học Đại Nam, Hà Nội
Trần Tố Như (1997, cao 1m72), Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Thái Nguyên
Trần Thị Thu Hiền (1998, cao 1m68), Đại học Quốc tế Sài Gòn, Lâm Đồng
Phùng Lan Hương (1993, cao 1m71), Đại học Quốc tế RMIT, Hà Nội
Trần Huyền Trang (1996, cao 1m66), Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Quảng Ninh
Sái Thị Hương Ly (1997, cao 1m69), Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Hà Nội
Phan Thu Phương (1995, cao 1m70), Đại học Thủy lợi, Hà Nội
Phạm Thủy Tiên (1997, cao 1m79), Đại học Ngoại thương, Hà Nội
Nguyễn Thị Ngọc Vân (1997, cao 1m69), Cung văn hóa Thể dục Thể thao Hải Phòng
Phùng Bảo Ngọc Vân (1994, cao 1m72), Trường đại học Ngoại thương, Hà Nội
Đỗ Mỹ Linh (1996, cao 1m71), Đại học Ngoại thương, Hà Nội
Đào Thị Hà (1993, cao 1m74), Học viện Hành chánh quốc gia, Nghệ An
Nguyễn Hương Mỹ Linh (1994, cao 1m75), Học viện báo chí tuyên truyền, Hà Nội
Ngô Thanh Thanh Tú (1997, cao 1m80), Học viện Ngoại giao, Hà Nội
Nguyễn Cát Nhiên (1996, cao 1m72), University of the West England, Đồng Nai
Huỳnh Thúy Vi (1996, cao 1m65), HD Bank, Cần Thơ
Nguyễn Bảo Ngọc (1997, cao 1m65), THPT Việt Đức, Hà Nội

18 thí sinh của khu vực phía Nam:

Huỳnh Thị Thùy Dung (mã số: 015, 1996, cao 1m71), Đại học Ngoại thương, TP.HCM
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (mã số: 036, 1995, cao 1m72), Đại học Cần Thơ, Cần Thơ
Nguyễn Thùy Linh (mã số: 118, 1995, cao 1m72), Đại học công nghệ Đồng Nai, Đồng Nai
Hoàng Thị Quỳnh Loan (mã số: 128, 1997, cao 1m71), Cao đẳng Sư phạm Huế, Thừa Thiên Huế 
H'Ăng Nie (mã số: 155, 1992, cao 1m71), Giáo viên kỹ năng, Đăk Lăk
Phan Thị Hồng Phúc (mã số: 170, 1996, cao 1m68), Đại học Nguyễn Tất Thành, Tiền Giang
Nguyễn Thị Thành (mã số: 196, 1996, cao 1m71), Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Bắc Ninh  
Hoàng Thị Phương Thảo (mã số: 206, 1994, cao 1m68), TP.HCM
Trần Ngô Thu Thảo (mã số: 218, 1994, cao 1m69) Tiền Giang
Lục Thị Thu Thảo (mã số: 226, 1997, cao 1m72), Đại học Ngoại thương TP.HCM, Bình Dương
Trần Thị Thủy (mã số: 234, 1994, cao 1m70), Học viện Hành chính Quốc gia, Đắk Nông
Nguyễn Thị Như Thủy (mã số: 242, 1998, cao 1m73), trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng
Trần Thị Thùy Trang (mã số: 255, 1997, cao 1m80), Cao đẳng Công thương TP.HCM, Thừa Thiên Huế
Nguyễn Vũ Hoài Trang (mã số: 276, 1995, cao 1m70), Đại học Tài chính Marketing, TP.HCM
Lê Trần Ngọc Trân (mã số: 280, 1995, cao 1m68), Đại học Khoa học Huế, Thừa Thiên Huế
Phạm Châu Tường Vi (mã số: 289, 1996, cao, 1m73) ĐH Kiên Giang, Kiên Giang
Bùi Nữ Kiều Vỹ (mã số: 293, 1994, cao 1m71), Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, Quảng Nam
Trần Thị Phương Thảo (mã số: 299, 1994, cao 1m70), Đại học Sư phạm TP.HCM, TP.HCM
Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên