01/07/2016 22:33 GMT+7

Bí ẩn biệt thự cổ Sài Gòn: "trăn quấn" Lê Công Kiều

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Ngôi biệt thự cổ số 5 đường Lê Công Kiều, Quận 1 (TP.HCM) có bộ rễ cây đại thụ bám vào tường như những con trăn quấn lấy di sản được cho là xây dựng từ năm 1930 này.

Ngôi biệt thự Pháp cổ số 5 đường Lê Công Kiều, Quận 1

Đến ngôi biệt thự cổ số 5 đường Lê Công Kiều, quận 1, người xem có thể nhớ đến những bộ rễ cây đại thụ bám vào đền đài như những con trăn khổng lồ ở Ta Prohm (Angkor, Campuchia) từng xuất hiện trong phim Bí mật ngôi mộ cổ (Tomb Raider) do Angelina Jolie thủ vai.

Ngôi biệt thự được xây dựng từ năm 1930 nằm ngay mặt tiền ngã ba Lê Công Kiều - Nguyễn Thái Bình. 

Theo những người láng giềng, chủ biệt thự trước đây là hai vợ chồng già nhưng họ đã bán biệt thự lại cho người khác.

Hiện giờ, tầng trệt ngôi nhà được cho thuê làm quán phở, tiệm vàng và quán nước vỉa hè, còn trên lầu một thì tháo dỡ một số cánh của sổ nên nhiều cửa mở toang cho gió bụi bay vào.

Dù vậy, ngôi biệt thự có từ thời Pháp này hiện trạng vẫn còn khá tốt, phần tường không bị bong tróc.

Dù tọa lạc ở mảnh đất vàng trung tâm nhưng biệt thự hiện không có ai ở.

Mặt tiền của ngôi biệt thự Pháp cổ trên đường Lê Công Kiều, Q1

 

Cận cảnh rễ cây bám chặt trên biệt thự
Phía dưới biệt thự khá nhếch nhác
Lá xanh trên tầng cao
Mảng tường biệt thự
Biệt thự nằm ngay góc đường.

 

HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên