23/05/2016 10:54 GMT+7

Tổng thống Barack Obama và niềm say mê sách

BÌNH MINH (Tổng hợp)
BÌNH MINH (Tổng hợp)

TTO - Barack Obama là một trong những vị Tổng thống Mỹ dành sự quan tâm đặc biệt cho việc đọc sách và viết lách.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nổi tiếng với niềm đam mê đọc sách - Ảnh: Reuters

Năm 2008, phóng viên New York Times từng chụp một bức ảnh tình cờ cho thấy ông Obama đọc cuốn The Post-American World của Fareed Zakaria.

Còn trong một bài phỏng vấn với tạp chí People vào cuối năm 2015, người đàn ông quyền lực nhất thế giới nói rằng trong năm 2015 ông thích đọc nhất quyển tiểu thuyết Fates and Furies của nữ tác gia Lauren Groff.

Groff sau đó nói rằng ngay cả trong giấc mơ tuyệt vời nhất cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sách của mình được Tổng thống đọc và khen tặng.

Danh sách các tác phẩm được ông Obama đọc ngày càng nhiều thêm, bởi vị Tổng thống này xem việc đọc sách là một thú vui và đam mê.

Năm ngoái, ông từng mua một lúc 17 quyển sách tại cửa hàng Politics and Prose ở Washington.

Bên cạnh các đầu sách chính trị, Tổng thống Mỹ còn yêu thích truyện dành cho thiếu niên, tiểu thuyết thiếu nhi và sách tâm lý.

Đây cũng chính là một trong các điểm khiến người ta hiểu rằng ông rất thích đọc sách, chứ không phải đọc chỉ vì công việc.

Ông Obama cầm cuốn The Post-American World của Fareed Zakaria -Ảnh: NYT

Khi trò chuyện với các sinh viên ở nhiều trường đại học tại Mỹ, ông Obama cũng thường nói về thói quen đọc sách của mình như một cách để khuyến khích giới trẻ dành nhiều thời gian hơn cho sách.

Trong một lần phát biểu tại trường Occidental ở bang California, ông nói mình đọc “hàng tấn sách”. Còn trong buổi trò chuyện tại thư viện công cộng ở Washington, Tổng thống tiết lộ thêm rằng mình “đặc biệt yêu sách truyền thống” nhưng không phủ nhận giá trị của các loại sách điện tử.

Nhắc đến sách, những câu chuyện của Tổng thống Barack Obama dường như trở nên bất tận.

Ông có thể nhớ cả những quyển sách mình đọc khi còn là một cậu bé, hay khi vào trường trung học và “thay đổi gu đọc sách”.

“Tôi bắt đầu đọc những quyển mang hơi hướm cổ điển hơn, ví dụ như Of Mice and Men hay The Great Gatsby”, ông nói.

Ông Obama trong một lần trò chuyện với trẻ em về sách - Ảnh: Reuters.

Trong gia đình, hai con gái của ông Obama chính là những người trẻ được truyền cảm hứng đọc sách nhiều nhất.

Là một người cha, vị Tổng thống Mỹ luôn khéo léo tập cho con mình thói quen đọc sách bằng cách dẫn chúng đến nhà sách mỗi khi có thời gian rảnh.

Ông dùng sách làm quà tặng cho con vào những dịp đặc biệt, và mỗi lần như vậy ông đều mua nhiều đến mức khiến người khác trầm trồ.

Trong khi đó, đối với các nhà văn may mắn có tác phẩm được ông Obama chọn đọc, tựa sách của họ sẽ trở nên nổi tiếng và bắt đầu được nhiều người tìm đọc.

Không chỉ là người yêu thích đọc sách, ông Obama còn có khả năng cảm thụ văn học và mỗi tác phẩm ông chọn đọc đều có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Một số tựa sách được Tổng thống Mỹ yêu thích:

• Lush Life của Richard Prince 

Lincoln The Biography of a Writer của Fred Kaplan là một trong những sách ông Obama thích đọc
Lincoln The Biography of a Writer của Fred Kaplan là một trong những sách ông Obama thích đọc

• Philosophy & Literature của Peter S Thompson 

• Parting The Water của Taylor Branch 

• Team Of Rivals của Doris Kearns Goodwin 

• The Golden Notebook của Doris Lessing 

• Collected Poems của Derek Walcott 

• Cutting for Stone của Abraham Verghese 

• To the End of the Land của David Grossman 

• Lessons in Disaster của Gordon Goldstein 

• The Rise of Theodore Roosevelt của Edmund Morris 

• John Adams của David McCullough 

• Invisible Man của Ralph Ellison 

• Song Of Solomon của Toni Morrison 

• Moby Dick của Herman Melville 

• Plainsong của Kent Haruf 

• The Way Home của George Pelecanos 

• Hot, Flat, and Crowded: Why We Need a Green Revolution – and How It Can Renew America của Thomas L Friedman 

• What Is the What của Dave Eggers 

• Netherland của Joseph O’Neill 

• Common Wealth: Economics for a Crowded Planet của Jeffrey D. Sachs 

• Lincoln: The Biography of a Writer của Fred Kaplan 

• Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 của Steve Coll 

• Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age của Larry Bartels 

• Team of Rivals:The Political Genius of Abraham Lincoln của Doris Kearns Goodwin 

• Fates and Furies của Lauren Goff.

BÌNH MINH (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên