31/03/2016 10:27 GMT+7

Cho phép sử dụng flycam tại lễ hội đền Hùng 2016

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Ban tổ chức lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho phép các cơ quan báo chí, truyền thông, du khách sử dụng phương tiện bay chụp ảnh, ghi hình (flycam) trong mùa lễ hội năm nay.

Chơi flycam ở khu vực kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM), người sử dụng đã nhận được cảnh báo thuộc khu vực cấm bay (vòng đỏ trên màn hình điện thoại) - Ảnh: T.T.D.
Chơi flycam. -Ảnh tư liệu.

Ông Hà Kế San - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - cho biết như vậy tại buổi họp báo công bố các hoạt động của lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2016 sáng 30-3 tại Hà Nội.

Ông Hà Kế San nói thêm: “Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ không cho phép sử dụng flycam trong thời gian diễn ra nghi lễ dâng hương tại đền Hùng để đảm bảo sự trang nghiêm. Ban tổ chức cũng không hạn chế số lượng flycam nhưng phải được sử dụng theo các quy định của pháp luật”. 

Ông San cũng cho biết ban tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép thiết bị flycam trong lễ giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 30-3.

Trước đó năm 2015, ban tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương cấm báo chí và du khách sử dụng các phương tiện flycam trong thời gian diễn ra lễ hội để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Nghi lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương sẽ được tổ chức vào 7g sáng 10-3 âm lịch (16-4) tại đền Thượng, khu di tích lịch sử đền Hùng. Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ dâng hương Quốc Mẫu Âu Cơ sẽ diễn ra sáng 6-3 âm lịch (12-4); lễ rước kiệu về đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích diễn ra sáng 8-3 âm lịch (14-4).

Lễ hội còn nhiều hoạt động như: trưng bày mẫu phác thảo tượng đài Hùng Vương - di tích lịch sử đền Hùng xin ý kiến đóng góp của nhân dân, hát xoan và dân ca Phú Thọ, lễ hội văn hóa dân gian đường phố Việt Trì 2016, bắn pháo hoa tầm cao tại hồ công viên Văn Lang (TP Việt Trì)...

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên