30/06/2015 16:59 GMT+7

Lãnh đạo Thành phố viếng hai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân

MINH TRANG - QUANG ĐỊNH
MINH TRANG - QUANG ĐỊNH

TTO - Chiều 30-6, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM dẫn đầu đoàn đại biểu TP đến thắp hương, kính viếng hai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân tại Nhà tang lễ TP.

Ngoài ra, các văn nghệ sĩ, bạn bè thân hữu gần xa cũng đã đến thắp nén nhanh chia buồn và tỏ lòng thương tiếc hai nhạc sĩ xuất sắc của nền ca nhạc cách mạng Việt Nam.

Đoàn Cựu chiến binh đến viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và nhạc sĩ Phan Nhân tại Nhà tang lễ Thành phố, số 25, Lê Quý Đôn, Q. 3 chiều 30-6 - Ảnh: Thanh Tùng
Bí thư Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải cùng các lãnh đạo Thành phố dâng hương viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - Ảnh: Thanh Tùng
Bí thư Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải cùng các lãnh đạo Thành phố chia buồn với gia đình nhạc sĩ Phan Nhân -Ảnh: Thanh Tùng
Bí thư Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải viết sổ tang chia buồn với gia đình nhạc sĩ Phan Nhân - Ảnh: Thanh Tùng
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận đến viếng và chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Phan Nhân - Ảnh: Thanh Tùng
Nghệ sĩ Thành Lộc chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - Ảnh: Thanh Tùng
Linh cữu nhạc sĩ Phan Nhân và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đặt cạnh nhau ở Nhà tang lễ Thành phố - Ảnh: Thanh Tùng
Thân nhân bên linh cữu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - Ảnh: Thanh Tùng
Một cựu chiến binh đi qua di hài nhìn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lần cuối - Ảnh: Thanh Tùng
Ông Lý Huyết Hùng, 84 tuổi đếm viếng nhạc sĩ Phan Nhân, viết sổ tang chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ -  Ảnh: Thanh Tùng

Tối 30-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân và đông đảo nghệ sĩ đến viếng hai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân tại nhà tang lễ Lê Qúy Đôn, Q.3, TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình hai nhạc Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân.

“Vô cùng thương mến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Người Đảng viên, cán bộ lão thành đã trọn đời cống hiến tâm trí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho sự nghiệp âm nhạc cách mạng của thành phố và đất nước. Người đồng chí, người bác, người chú, người anh thân thương. Người chồng, người cha thương mến tràn đầy thương yêu của gia đình. Xin chân thành chia buồn cùng gia đình, mong gia đình vượt qua nổi đau mất mát to lớn này. Xin chúc hương hồn nhạc sĩ an giấc ngàn thu” - Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ghi trong sổ tang sau khi viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

Cùng quê thành phố Đà Nẵng với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ sinh thời ông rất gần gũi, như thân quen lắm chứ không có gì xa lạ, có gì đó vô hình mà thân quen.

Ca sĩ Đan Trường cho biết tuy chưa được nhiều lần làm việc cùng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhưng sự ra đi của ông là một mất mát to lớn đối với nền âm nhạc Việt Nam, một nhạc sĩ tài ba, một anh hùng có những ca khúc kinh điển.

Ngoài ra còn có nhiều nghệ sĩ đến viếng hai nhạc sĩ gồm: ca sĩ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Đan Trường, Đình Văn, MC Thanh Bạch, nhạc sĩ Lê Quang, mẹ con diễn viên Kiều Trinh...

Cuối ngày, đông đảo các đoàn thể, cá nhân cũng đã đến thắp nén hương cho hai nhạc sĩ tiền bối của nền âm nhạc Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chia buồn cùng nghệ sĩ Phi Điểu (vợ nhạc sĩ Phan Nhân) - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Đan Trường chia buồn với nghệ sĩ Phi Điểu (vợ nhạc sĩ Phan Nhân) - Ảnh: Quang Định
Ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Lê Quang viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân - Ảnh: Quang Định
MINH TRANG - QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên