30/05/2017 17:11 GMT+7

​Quân đội Philippines kêu gọi các tay súng Hồi giáo đầu hàng

NGUYỄN QUÂN
NGUYỄN QUÂN

TTO - Quân đội Philippines khẳng định đã kiểm soát được 70% thành phố Marawi nhưng giải phóng phần còn lại sẽ khá khó khăn.

Lính thủy đánh bộ Philippines tham chiến ở Marawi ngày 30-5 - Ảnh: Reuters
Lính thủy đánh bộ Philippines tham chiến ở Marawi ngày 30-5 - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của quân đội Philippines, chuẩn tướng Restituto Padilla khẳng định: “Chúng tôi đã kêu gọi những tên khủng bố còn sót lại nên ra hàng khi còn có cơ hội”.

Hôm nay (30-5) là ngày thứ tám quân đội Philippines tấn công nhóm khủng bố Maute ở thành phố Marawi trên đảo Mindanao.

Bên quân đội sử dụng cả xe bọc thép và trực thăng nên chiếm ưu thế. Nhưng những tay súng khủng bố lại chọn cách dùng dân làm lá chắn sống khiến việc giải phóng thành phố chậm hơn dự kiến.

Hãng tin AP dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano cho biết quân đội đã kiểm soát được 70% địa bàn thành phố và đang tiến hành “lục soát từng căn nhà” để tìm và diệt khủng bố.

Ông cũng cho rằng tên thủ lĩnh Isnilon Hapilon - kẻ bị đột kích vào tận nhà để tìm bắt và từ đó gây ra vụ chiếm giữ Marawi, hiện đang còn lẩn trốn đâu đó trong thành phố này. Hapilon là thủ lĩnh nhóm phiến quân Abu Sayyaf, đồng thời là phần tử phụ trách IS tại Philippines.

Bên quân đội kêu gọi các phần tử thánh chiến ra hàng nhằm giảm thương vong có thể xảy ra cho dân thường bởi hiện nay quân đội đang dùng trực thăng phóng rocket vào những điểm nghi có các tay súng ẩn núp.

Tổng thống Rodrigo Duterte (giữa) trong buổi làm việc với tướng tham mưu trưởng Eduardo Ano (phải) về tình hình chiến sự ở Marawi ngày 29-5 ở Mindanao - Ảnh: Rappler
Tổng thống Rodrigo Duterte (giữa) trong buổi làm việc với tướng tham mưu trưởng Eduardo Ano (phải) về tình hình chiến sự ở Marawi ngày 29-5 ở Mindanao - Ảnh: Rappler

Tính đến nay, phía quân đội Philippines cho biết đã tiêu diệt 65 tay súng thanh chiến nhưng cũng có 17 binh sĩ cùng 3 cảnh sát đã thiệt mạng; bên cạnh đó còn có 19 thường dân bị sát hại (con số này có thể chưa dừng).

Cảnh sát trưởng TP Marawi Parson Asadil thừa nhận với hãng tin AFP rằng “các tay súng cũng biết đánh đấm ra trò. Điều đó cho thấy chúng có được huấn luyện”.

Không loại trừ khả năng những tay súng từ nước ngoài được đào tạo đã có mặt để huấn luyện cho các tay súng địa phương miền nam Philippines.

Ngày 30-5, tướng Ano cũng xác nhận có 3 tay súng người Malaysia, 1 người Indonesia và có thể cả các phần tử cực đoan người Ả rập đã bị tiêu diệt ở phía nam thành phố Marawi. Ông nhận định với hãng tin AP rằng các phiến quân Hồi giáo có kế hoạch “đánh bóng tên tuổi” cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bằng cách nổi lửa hủy diệt hoàn toàn thành phố.

Ông Ano cho biết chúng muốn giết hại tín đồ Thiên chúa giáo ở thành phố Iligan gần Marawi trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, giống như cảnh bạo lực diễn ra ở Syria và Iraq.     

Lính thủy quân lục chiến của Philippines nở nụ cười tự tin trước giờ lâm trận ở Marawi - Ảnh: Reuters
Lính thủy quân lục chiến của Philippines nở nụ cười tự tin trước giờ lâm trận ở Marawi - Ảnh: Reuters

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố thiết quân luật ở phía nam đảo Mindanao đến giữa tháng 7 tới. Trong dịp xuống Mindanao ủy lạo binh sĩ bị thương trong cuộc chiến với các tay súng nhóm Maute, nhà lãnh đạo của Manila từng mở đường đối thoại để chấm dứt bạo lực nhưng ông đồng thời cũng nhắn nhe rằng nếu chúng muốn chiến tiếp thì lính của ông cũng sẵn sàng chiến.

Truyền thông Philippines cũng cho biết ông Duterte đã ra lệnh cho các chỉ huy chiến dịch tại Marawi rằng nếu cứ thấy ai cầm súng và không tuân lệnh hạ vũ khí thì cứ bắn bỏ!

Thực ra đến giờ bên quân đội Philippines vẫn chưa biết rõ còn bao nhiêu tay súng đang trụ lại trong phần nhỏ của thành phố.

Trong những năm gần đây, các nhóm nhỏ phiến quân ở Philippines, Indonesia và Malaysia đã bắt đầu nổi dậy dưới ngọn cờ IS - một phần cũng vì muốn giương oai thanh thế, ăn theo nhóm khủng bố đang nổi tiếng quá nhanh.

Các chuyên gia cảnh báo sau khi IS thất bại ở Syria và Iraq do các cuộc tấn công của Mỹ và liên quân, đảo Mindanao có thể trở thành tâm điểm trong cuộc chiến của IS ở khu vực.

IS và các nhóm phiến quân đang hợp sức cùng nhau mở rộng ảnh hưởng ở Philippines giống như ở Trung Đông.

Những người dân ở Marawi bình thản trụ lại giữ nhà trong khi xa xa là cột khói bốc lên do rocket quân đội tấn công nhóm phiến quân - Ảnh: Reuters
Những người dân ở Marawi bình thản trụ lại giữ nhà trong khi xa xa là cột khói bốc lên do rocket quân đội tấn công nhóm phiến quân - Ảnh: Reuters
NGUYỄN QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên