23/12/2016 18:48 GMT+7

Không tặc đầu hàng, 118 người trên máy bay Libya được thả

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Đến 21g50 đêm 23-12 (giờ VN), hai kẻ khống chế một máy bay của Libya đã đầu hàng sau khi buộc nó chuyển hướng đến Malta. 118 người trên máy bay an toàn.

Những người trên máy bay được không tặc thả - Ảnh: REUTERS
Những người trên máy bay được không tặc thả - Ảnh: REUTERS

Vụ việc xảy ra với chiếc Airbus A320 của hãng Afriqiyah Airways, Libya. Trên máy bay khi đó chở theo 118 người, gồm 7 thành viên phi hành đoàn và 111 hành khách, trong đó có 82 nam, 28 nữ và 1 em bé.

Hai kẻ không tặc đã dọa cho nổ lựu đạn nếu yêu cầu của chúng không được đáp ứng. Sau đó chúng buộc máy bay chuyển hướng đến Malta - đảo quốc ở Địa Trung Hải cách Libya 500km về phía bắc.

21g45 (giờ VN): Thủ tướng Malta Joseph Muscat thông báo những kẻ không tặc đầu hàng và đã bị giải đi sau khi được lục soát.

21g17: Các hành khách được thả cho biết những kẻ không tặc yêu cầu thành lập đảng ủng hộ ông Gaddafi.

21g10: Hai phi công vẫn còn trên chiếc máy bay bị không tặc.

20g47: Thủ tướng Malta nói các thành viên phi hành đoàn đang được thả.

20g45: Thêm 44 hành khách được thả, đưa tổng số người được thả lên 109 người.

Những người trên máy bay được không tặc thả - Ảnh: REUTERS
Thêm nhiều người trên máy bay được không tặc thả - Ảnh: REUTERS

20g30: 65 hành khách đã được thả.

20g08: Thủ tướng Malta xác nhận 25 trong số 118 người trên máy bay đã được thả. Nhà chức trách Malta và Libya tiếp tục đàm phán với không tặc.

Trong khi đó nhà báo Saviour Balzan ở Malta lên Twitter thông tin rằng bọn không tặc đã đồng ý thả hành khách và buông vũ khí.

Có tin nói hai kẻ không tặc thuộc nhóm Al Fatah Al Gadida - nhóm ủng hộ ông Gaddafi. Danh tính của chúng vẫn chưa được công bố.

Hình ảnh từ truyền hình Malta cho thấy một số hành khách đã được cho rời máy bay bị không tặc - Ảnh: RT
Hình ảnh từ truyền hình Malta cho thấy nhóm hành khách đầu tiên được cho rời máy bay bị không tặc - Ảnh: RT

19g57: RT đưa tin nhóm hành khách đầu tiên đã được sơ tán khỏi máy bay bị không tặc.

19g45: Một nguồn tin từ Chính phủ Hòa hợp dân tộc (GNA) của Libya cho biết “các cuộc đàm phán đang được tiến hành để đảm bảo sự an toàn của tất cả các hành khách".

19g30: Tờ Times of Malta đưa tin kẻ không tặc nói sẵn sàng để 111 hành khách rời máy bay nếu yêu cầu của anh ta được đáp ứng, nhưng 7 thành viên phi hành đoàn vẫn phải ở lại.

Trước đó, Thủ tướng Malta Joseph Muscat đã thông tin vụ không tặc trên Twitter và cho biết lực lượng an ninh đã có mặt tại sân bay quốc tế Malta - nơi chiếc máy bay bị không tặc ép đáp xuống lúc 11g30 sáng giờ địa phương (17g30 giờ VN).

Tổng thống Malta Marie-Louise Coleiro yêu cầu "mọi người giữ bình tĩnh và theo dõi thông tin chính thức do nhà chức trách công bố".

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay trên đang bay từ khu vực Sebha ở tây nam Libya tới Tripoli thì bị không tặc.

RT đưa tin hai kẻ không tặc được mô tả là người "ủng hộ ông Gaddafi" - cố lãnh đạo Libya (Libya rơi vào hỗn loạn sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi năm 2011. Ông này sau đó bị giết chết).

Không tặc được cho là có lựu đạn và đã dọa cho nổ tung máy bay nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng, mặc dù vẫn chưa rõ họ muốn gì.

Lãnh đạo đảng đối lập Malta Simon Busuttil bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ việc, đồng thời cho biết đảng của ông sẽ hợp tác đầy đủ với chính phủ để bảo đảm an ninh cho Malta và cho sự an toàn của các hành khách.

Theo thông tin trên trang web sân bay quốc tế Malta, do ảnh hưởng của vụ không tặc, nhiều chuyến bay đã phải đổi hướng sang sân bay Catania-Fontanarossa ở Ý. Nhiều chuyến bay đi nước ngoài bị hoãn.

Thông tin và hình ảnh vụ không tặc được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: RT/Twitter
Thông tin và hình ảnh vụ không tặc được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: RT/Twitter
Chiếc máy bay bị buộc đổi hướng sang Malta  - Ảnh: RT/Twitter
Chiếc máy bay bị buộc đổi hướng sang Malta - Ảnh: RT/Twitter
Xe của lực lượng an ninh gần chiếc máy bay bị không tặc - Ảnh: REUTERS
Xe của lực lượng an ninh gần chiếc máy bay bị không tặc - Ảnh: REUTERS
Lực lượng an ninh tại sân bay nơi chiếc máy bay đáp xuống - Ảnh: REUTERS
Lực lượng an ninh tại sân bay nơi chiếc máy bay đáp xuống - Ảnh: REUTERS
Một người được nhìn thấy trong khoang buồng lái máy bay bị không tặc - Ảnh: REUTERS
Một người được nhìn thấy trong khoang buồng lái máy bay bị không tặc - Ảnh: REUTERS
Lực lượng an ninh Malta đang nghiên cứu tình hình để tìm phương án giải cứu các hành khách - Ảnh: REUTERS
Lực lượng an ninh Malta đang nghiên cứu tình hình để tìm phương án giải cứu các hành khách - Ảnh: REUTERS
Hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy một kẻ không tặc cầm cờ màu xanh của ông Gaddafi bên ngoài máy bay - Ảnh: RT/Twitter
Hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy một kẻ không tặc cầm cờ màu xanh của ông Gaddafi bên ngoài máy bay - Ảnh: RT/Twitter
MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên